Chính phủ của một nước thành viên NATO sụp đổ vì UAV Ukraine

ANTD.VN - Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 14-5 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh khủng hoảng chính phủ do vụ máy bay không người lái cảm tử của Ukraine tấn công một kho dầu gần biên giới Nga gây ra.

Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 14-5 đã tuyên bố sẽ từ chức, khiến Chính phủ liên minh trung hữu sụp đổ chỉ 5 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến vào tháng 10.

1000041299.jpg
Thủ tướng Latvia tuyên bố từ chức

Cuộc khủng hoảng ở quốc gia Baltic này bắt nguồn từ một sự cố hồi tuần trước, khi hai máy bay không người lái cảm tử tầm xa của Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40 km.

Bà Silina thông báo quyết định từ chức trên truyền hình quốc gia, nói rằng bà không còn đủ sự ủng hộ để duy trì liên minh cầm quyền.

Quyết định từ chức diễn ra 4 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds bị sa thải vì phản ứng chậm trước vụ 2 UAV Ukraine rơi xuống kho dầu ở Rezekne ngày 7-5.

Bà Silina khi đó nói lãnh đạo quốc phòng “đã thất bại trong lời hứa giữ bầu trời an toàn". Đảng Progressives của ông Spruds phản ứng bằng cách đe dọa rút khỏi liên minh. Sau vài ngày đàm phán bất thành, liên minh 3 đảng tan rã.

Bà Silina nhậm chức Thủ tướng tháng 9-2023. Liên minh của bà vốn đã mong manh với đa số sít sao tại quốc hội. Vụ UAV trở thành điểm nóng chính trị khi phe đối lập chỉ trích chính phủ lơ là phòng không trước nguy cơ chiến tranh lan sang vùng Baltic.

Latvia là một trong những nước NATO chi tiêu quốc phòng cao nhất, gần 5% GDP. Sau vụ việc, Latvia và Lithuania đã kêu gọi NATO tăng cường phòng không khu vực.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics sẽ tham vấn các đảng để chỉ định ứng viên Thủ tướng mới. Nếu các đảng không thỏa thuận được, Latvia sẽ tổ chức bầu cử sớm trước kỳ bầu cử định kỳ tháng 10.

Matxcơva cáo buộc các nước NATO ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở tây bắc Nga, đặc biệt là các cảng xuất khẩu dầu ở vùng Leningrad.

Một số quốc gia ghi nhận các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái của Ukraine kể từ giữa tháng 3 đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch quân sự của Kiev.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết ông đã nói với lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky rằng Helsinki coi việc máy bay Ukraine xâm phạm không phận của mình là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cũng cảnh báo Ukraine nên kiểm soát UAV tránh xa lãnh thổ nước này.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng