Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã họp các bộ trưởng liên quan để thảo luận về tác động của xung đột Iran.
Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đạt được ít nhất 70% mục tiêu mua dầu thô cho tháng 6. Bà Takaichi nói: “Do triển vọng cho tháng 6 là khá khả quan, nên tháng này Nhật Bản sẽ không xả dầu thô đợt thứ ba từ kho dự trữ quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa việc mua dầu để đảm bảo lượng dầu cần thiết cho toàn quốc, đồng thời hạn chế tối đa việc giảm lượng dầu dự trữ quốc gia”.
Trong khi đó, tập đoàn bán buôn dầu lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đảm bảo nguồn cung dầu thô.
Chủ tịch Idemitsu Kosan, ông Sakai Noriaki, cho biết: “Tình hình hiện nay không hoàn toàn giống năm ngoái, nhưng chúng tôi chưa rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung. Chúng tôi tin rằng vẫn có thể tiếp tục mua được dầu ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại”.
Ông giải thích rằng hiện có các tuyến vận chuyển thay thế từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Arập Xê-út tránh đi qua Eo biển Hormuz. Ông Sakai cũng cho biết công ty đang nhập khẩu dầu thô từ nhiều khu vực khác trên thế giới như Bắc Mỹ và Nam Mỹ.