Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, bà Silina cho biết: “Vụ việc máy bay không người lái tuần này đã cho thấy rõ ràng rằng lãnh đạo ngành quốc phòng đã không thực hiện được lời hứa về một bầu trời an toàn trên đất nước chúng ta”. Bà nói thêm rằng ông Spruds đã đánh mất lòng tin của bà và của công chúng.
Về phía mình, ông Spruds tuyên bố đã tự quyết định từ chức. Ông cáo buộc Thủ tướng vội vã thông báo việc cách chức vì lý do chính trị và nói sai khi cho rằng ông không được báo trước.
Giới chức Latvia ngày 9-5 cho biết 2 chiếc UAV đã bay vào không phận nước này từ phía đông. Một chiếc rơi gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40 km, gây cháy tại khu vực gần kho chứa dầu. Chiếc còn lại chưa được tìm thấy.
Quân đội Nga cho biết các thiết bị là máy bay cánh cố định kiểu Lyuty do Ukraine chế tạo. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha ngày 9-5 nói đã trao đổi với Latvia về sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới 3 nước Baltic và Phần Lan.
Latvia là thành viên NATO giáp biên giới Nga. Trong những tuần gần đây, một số quốc gia NATO ở khu vực Baltic đã ghi nhận các trường hợp UAV rơi trên lãnh thổ do đi chệch hướng khi Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
Vụ việc tại Latvia làm gia tăng lo ngại về an ninh không phận ở khu vực Baltic trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm. Chính phủ Latvia chưa công bố người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng.