Bộ Giao thông vận tải Nga xác nhận, vào đêm 7-5, UAV Ukraine tập kích tòa nhà hành chính của chi nhánh Hàng không Nam Nga tại Rostov-on-Don. Sự cố khiến hệ thống điều hành không lưu khu vực bị gián đoạn tạm thời, buộc áp hạn chế bay tại 13 sân bay phía Nam.
13 sân bay bị ảnh hưởng gồm Rostov Platov, Krasnodar Pashkovsky, Sochi, Anapa, Gelendzhik, Stavropol, Mineralnye Vody, Volgograd, Astrakhan, Vladikavkaz, Grozny, Makhachkala và Nalchik.
Đây là khu vực thường xuyên áp dụng chế độ hạn chế không lưu khẩn cấp khi có cảnh báo UAV. Hầu hết sân bay đã nối lại hoạt động bình thường sau 3-5 giờ, khi đánh giá an toàn không phận được đảm bảo.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 347 UAV trên toàn lãnh thổ trong đêm 7-5, tập trung tại miền Tây và Nam.
Đợt tập kích UAV của Ukraine cũng ảnh hưởng đến khu vực Thủ đô. Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết 23 UAV bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố. 3 sân bay chính Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo đã phải tạm hoãn hoặc chuyển hướng chuyến bay sáng 7-5 trước khi hoạt động trở lại vào trưa cùng ngày.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine “hoạt động khủng bố”, nói đây là lý do Matxcơva thu hẹp quy mô lễ duyệt binh 9-5 và siết chặt an ninh. Trước đó, Nga đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong 2 ngày 8, 9-5 để đảm bảo an toàn lễ Kỷ niệm Chiến thắng.
Đây là một trong những đợt tập kích UAV quy mô lớn nhất nhằm vào hạ tầng hàng không Nga kể từ khi xảy ra xung đột. Vụ việc diễn ra 2 ngày trước lễ Duyệt binh Chiến thắng 9-5, Nga đã thông báo hủy phần trình diễn khí tài cơ giới do “tình hình tác chiến”.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-5 đã nhắc lại cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại các lễ kỷ niệm ở Matxcơva sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.