Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 22-12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP)-Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2012. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong năm 2011, Tổng cục CSPCTP đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67, trong năm 2012, 7 nhiệm vụ trọng tâm sẽ được CSPCTP tập trung hoàn thành gồm: làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường kiểm soát tình hình tội phạm, tập trung trấn áp, đánh mạnh, đánh trúng tội phạm có tổ chức, tội phạm trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về tái cấu trúc nền kinh tế; xây dựng lực lượng CSPCTP thực sự trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng CSPCTP thời gian tới sẽ rất nặng nề và gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ phải đề cao trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt, Tổng cục CSPCTP cần tập trung cao độ triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.