Bộ Quốc phòng Nga phản đối cắt giảm 100.000 binh lính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 20-10, Bộ Quốc phòng Nga vừa từ chối những yêu cầu của bộ tài chính nước này về việc cắt giảm đi 100.000 binh lính.

Trong đề xuất trình lên cho hội đồng an ninh quốc gia Nga vào tháng 10, Bộ Tài chính Nga đã đề nghị bộ quốc phòng cắt giảm 10% nhân sự, tương đương 100.000 binh lính. Một vài sĩ quan quân sự sẽ được giao cho các chức vụ dân s.ự sau sự thay đổi này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những hành động cắt giảm tương tự đã cho thấy sự thiếu hiệu quả và dẫn đến nhiều vấn đề ảnh hưởng khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Bộ này đã gửi cho hội đồng an ninh Nga quan điểm của mình về những đề xuất không thể chấp nhận từ bộ tài chính, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối từ lãnh đạo quân đội.

“Đề xuất của bộ tài chính về việc cắt giảm số lượng nhân sự sẽ không có bất kì tác động kinh tế nào”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Quân đội Nga được yêu cầu cắt giảm đáng kể nhân sự

Quân đội Nga được yêu cầu cắt giảm đáng kể nhân sự

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này.

Vào hồi tháng 7-2020, Bộ Tài chính Nga đã đề xuất cắt giảm ngân sách quốc phòng đi 5% trong thời gian từ 2021 đến 2023.

Chi tiêu quân sự đã tăng trong thời Tổng thống Putin, tuy nhiên, từ năm 2018, Điện Kremlin tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng xuống dưới 3% GDP trong vòng 5 năm tới.

Vào năm 2019, Nga là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ 4 thế giới, tăng 4,5% so với năm trước đó lên 65,1 tỉ USD. Con số này tương đương 3,9% GDP. Những số liệu chi tiêu chính xác được coi là bí mật quốc gia ở Nga.