Binh sĩ Trung Quốc liên tiếp xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ

ANTĐ - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, ngày 16-7 vừa qua 50 binh lính Trung Quốc cưỡi ngựa xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng qua, Bắc Kinh đã dùng cả lực lượng bộ binh và không quân xâm phạm chủ quyền của New Delhi.

Giới chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã lên án việc cưỡi ngựa “tuần tra” của lính Trung Quốc là hành vi xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ tại khu vực Chumar vào tối 16-6 và tiếp tục ở lại trên lãnh thổ Ấn Độ tới sáng 17-7. Tuy nhiên, 50 binh sĩ Trung Quốc đã rút lui về lãnh thổ của họ sau những cuộc phản đối bằng băng rôn thường thấy giữa hai bên tại khu vực tranh chấp ở vùng biên Jammur và Kashmir.

Đồng thời, giới truyền thông Ấn Độ ngày 21-7 dẫn lời nhà chức trách Ấn Độ lên án mạnh mẽ quân đội Trung Quốc liên tục xâm phạm không phận của Ấn Độ vào ngày 11-7 tại Chumar và còn lấy đi cả camera giám sát của Ấn Độ vào hôm 16-7 vừa qua.