5 xác ướp cùng hàng trăm cổ vật Ai Cập bị hư hại trong vụ cháy bảo tàng ở Brazil

ANTD.VN - Bộ Khảo cổ Ai Cập cho biết, báo cáo ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn mới đây tại Viện Bảo tàng quốc gia Brazil đã làm hư hại tất cả các đồ tạo tác cổ được trưng bày tại đây, trong đó có gian trưng bày Pharaoh Ai Cập bao gồm 700 hiện vật.

Hiện trường vụ cháy Viện Bảo tàng quốc gia Brazil

Thông báo của Bộ Khảo cổ Ai Cập đưa ra ngày 6-9 cũng cho hay, các phái bộ ngoại giao Ai Cập ở Brazil đang liên hệ với người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Ai Cập của bảo tàng để biết thông tin chính xác về thiệt hại.

Theo ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về cổ vật Ai Cập, phần lớn những cổ vật này do Nhà vua Brazil Dom Pedro I mua lại từ những người buôn bán đồ cổ hồi thế kỷ XIX.

Trong số các cổ vật có 5 xác ướp Ai Cập, bao gồm 1 xác ướp đặt nguyên trong áo quan được Phó vương Ai Cập Ismail Pasha tặng Nhà vua Brazil Dom Pedro II trong chuyến thăm tới Trung Đông.

Được biết, Viện Bảo tàng quốc gia Brazil 200 năm tuổi cất giữ khoảng 20 triệu hiện vật.