370 UAV Ukraine tập kích Moscow, Nga đáp trả bằng đòn không kích 'rung chuyển Kiev'

ANTD.VN - Ukraine tuyên bố tập kích các trung tâm hậu cần, kho dầu và mục tiêu trên biển của Nga, trong khi Moscow mở cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev.

screenshot-2026-06-26-190040.png
Ukraine ngày 18/7 tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga, trong đó có 2 trung tâm hậu cần, một kho chứa dầu cùng nhiều mục tiêu trên biển Azov và Biển Đen.
screenshot-2026-07-12-230553.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đòn tấn công đã đánh trúng mục tiêu tại 3 khu vực trên lãnh thổ Nga, các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và trên biển.
screenshot-2026-07-18-061530.png
Theo ông, các trung tâm hậu cần bị tập kích nằm tại tỉnh Moscow và tỉnh Tambov, cách tiền tuyến hơn 500 km và 700 km. Đây là những cơ sở được quân đội Nga sử dụng để tiếp nhận linh kiện phục vụ sản xuất máy bay không người lái và thiết bị dẫn đường.
screenshot-2026-06-26-190053.png
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng nước này cũng tấn công kho dầu Nafto-Service ở thành phố Noginsk thuộc vùng Moscow, gây hỏa hoạn tại cơ sở được sử dụng để lưu trữ nhiên liệu và dầu bôi trơn phục vụ quân đội Nga.
Trong khi đó, giới chức Nga xác nhận một nhà kho của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberries tại thành phố Elektrostal, phía nam Noginsk, đã bốc cháy sau cuộc tập kích.
screenshot-2026-07-19-152503.png
Ông Volodymyr Zelensky sau đó khẳng định các nhà kho bị tấn công đều có liên quan đến hoạt động hậu cần quân sự, bao gồm nơi lưu trữ thiết bị dẫn đường, linh kiện sản xuất máy bay không người lái và nhiều loại vật tư phục vụ chiến sự.
screenshot-2026-07-19-152441.png
Theo các đánh giá ban đầu, trung tâm Wildberries tại vùng Moscow có khả năng xử lý 7,4 triệu mặt hàng mỗi ngày, trong khi cơ sở tại Tambov xử lý 1,4 triệu mặt hàng/ngày và có sức chứa tới 54 triệu đơn vị hàng hóa.
screenshot-2026-07-19-152600.png
Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết cuộc tập kích khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Riêng thành phố Elektrostal ghi nhận 57 người bị thương.
screenshot-2026-07-19-152647.png
Giữa lúc khu vực thủ đô Nga bị tập kích, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận Ukraine đã phóng hơn 370 máy bay không người lái nhằm vào Moscow, trong đó 64 chiếc bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô.
Ngoài các mục tiêu trên đất liền, Ukraine còn tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu, 2 cần cẩu nổi, một tàu kéo và một tàu tuần tra lớp Svetlyak trên Biển Đen và biển Azov.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tàu tuần tra này bị tập kích tại Kerch, thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.
screenshot-2026-07-11-142825.png
Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào hạ tầng dầu mỏ tại khu vực Moscow, diễn ra đúng một tháng sau đợt tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn hôm 18/6 khiến Nhà máy Lọc dầu Moscow bị đánh trúng.
screenshot-2026-07-11-142909.png
Để đối phó các đợt tập kích liên tiếp, Nga đã tăng cường hệ thống phòng không và triển khai thêm các tổ hợp phòng không trên nóc nhiều tòa nhà tại Moscow.
Cùng thời điểm, Nga mở cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Kiev. Theo Kyiv Independent, nhiều vụ nổ do tên lửa đạn đạo đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine trong đêm 18/7 và rạng sáng 19/7.
Không quân Ukraine cho biết nhiều tên lửa đạn đạo đã bay về phía Kiev, trong khi Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một tòa nhà thương mại tại quận Desnyanskyi bị trúng đạn và nhiều ô tô bốc cháy.
Trong những tuần gần đây, Kiev liên tiếp hứng chịu các đợt không kích quy mô lớn của Nga trong bối cảnh Ukraine đối mặt tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho tổ hợp phòng không Patriot.
Theo Kyiv Independent

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng