158 lính Ấn Độ bị giết bởi rocket Trung Quốc là thông tin kích động?

ANTD.VN - Ấn Độ hôm 16/7 cho rằng truyền thông Pakistan vô căn cứ, hiểm độc và ranh ma khi đưa tin 158 binh sĩ Ấn Độ chết vì trúng rocket Trung Quốc. 
Gopal Baglay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói "các thông tin này hoàn toàn vô căn cứ, hiểm độc và ranh ma". Ông Gopal cho biết thêm: "Truyền thông có trách nhiệm không nên để tâm đến chúng".

Gopal Baglay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói "các thông tin này hoàn toàn vô căn cứ, hiểm độc và ranh ma". Ông Gopal cho biết thêm: "Truyền thông có trách nhiệm không nên để tâm đến chúng".

Trước đó, kênh truyền hình Dunya của Pakistan tuyên bố, 158 binh lính Ấn Độ đã chết trong một cuộc tấn công qua biên giới bằng tên lửa của Trung Quốc.

Trước đó, kênh truyền hình Dunya của Pakistan tuyên bố, 158 binh lính Ấn Độ đã chết trong một cuộc tấn công qua biên giới bằng tên lửa của Trung Quốc. 

Theo Dunya, nhiều binh sĩ Ấn Độ khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Theo Dunya, nhiều binh sĩ Ấn Độ khác cũng bị thương trong vụ tấn công. 

Kênh truyền hình này còn viện dẫn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và nói rằng: "Một đoạn phim dài 2 phút được phát sóng trên kênh CCTV cho thấy các binh lính Trung Quốc tấn công 'vị trí của đối phương' bằng các bệ phóng tên lửa, súng máy và đạn cối".

Kênh truyền hình này còn viện dẫn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và nói rằng: "Một đoạn phim dài 2 phút được phát sóng trên kênh CCTV cho thấy các binh lính Trung Quốc tấn công 'vị trí của đối phương' bằng các bệ phóng tên lửa, súng máy và đạn cối".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ lên cao trong vài tháng gần đây.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ lên cao trong vài tháng gần đây.

Ấn Độ tố cáo Trung Quốc đưa quân tràn qua biên giới và phá hủy 2 boongke của họ.

Ấn Độ tố cáo Trung Quốc đưa quân tràn qua biên giới và phá hủy 2 boongke của họ.

Trong khi đó Trung Quốc tố ngược Ấn Độ cấm binh sĩ của họ tuần tra tại những điểm họ được phép.

Trong khi đó Trung Quốc tố ngược Ấn Độ cấm binh sĩ của họ tuần tra tại những điểm họ được phép.

Tình hình không có dấu hiệu giảm khi tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, tướng Bipin Rawat tuyên bố sẵn sàng khai chiến để đối phó với Trung Quốc nếu xung đột biên giới giữa hai nước leo thang.

Tình hình không có dấu hiệu giảm khi tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, tướng Bipin Rawat tuyên bố sẵn sàng khai chiến để đối phó với Trung Quốc nếu xung đột biên giới giữa hai nước leo thang. 

Trung Quốc đã phản đối gay gắt tuyên bố trên và đòi Ấn Độ phải nhìn nhận lại lịch sử, ý nói cuộc chiến tranh biên giới 1962 khi phần thắng thuộc về Trung Quốc.

Trung Quốc đã phản đối gay gắt tuyên bố trên và đòi Ấn Độ phải nhìn nhận lại lịch sử, ý nói cuộc chiến tranh biên giới 1962 khi phần thắng thuộc về Trung Quốc.

Ấn Độ đáp trả rằng đây là thời điểm năm 2017 chứ không phải 1962 và tiềm lực quân sự của Ấn Độ đã mạnh lên rất nhiều. Ấn Độ được cho là đã lệnh cho quân đội mua thêm đạn dược cũng như đào các công sự hầm hào gần biên giới sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc.

Ấn Độ đáp trả rằng đây là thời điểm năm 2017 chứ không phải 1962 và tiềm lực quân sự của Ấn Độ đã mạnh lên rất nhiều. Ấn Độ được cho là đã lệnh cho quân đội mua thêm đạn dược cũng như đào các công sự hầm hào gần biên giới sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc.

Hành động điều quân liên tục và tập trận lớn cho thấy Trung Quốc đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới Ấn Độ. Hình ảnh đoàn xe quân sự Trung Quốc trên đường tới Tây Tạng, nơi xảy ra tranh chấp với Ấn Độ.

 Hành động điều quân liên tục và tập trận lớn cho thấy Trung Quốc đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới Ấn Độ. Hình ảnh đoàn xe quân sự Trung Quốc trên đường tới Tây Tạng, nơi xảy ra tranh chấp với Ấn Độ.

Trong khi đó Ấn Độ đã điều gấp 2.500 binh sĩ tới khu vực nóng tranh chấp, họ cũng nên kế hoạch triển khai ít nhất một phi đoàn máy bay trực thăng tấn công Rudra tới sát biên giới Trung Quốc.

Trong khi đó Ấn Độ đã điều gấp 2.500 binh sĩ tới khu vực nóng tranh chấp, họ cũng nên kế hoạch triển khai ít nhất một phi đoàn máy bay trực thăng tấn công Rudra tới sát biên giới Trung Quốc.