Xông vào quán ăn, truy sát đối thủ bằng súng hoa cải và lựu đạn

ANTĐ - Nhảy xuống từ xe taxi, nhóm đối tượng cầm súng chĩa thẳng về phía anh Hùng rồi siết cò.
Vụ việc trên xảy ra hồi 0h30 ngày 12-3, tại quán ăn của anh Trần Khánh Hà (SN 1983, ở khu vực vành đai thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).
Theo điều tra của cơ quan công an, vào thời điểm trên, anh Phan Viết Hùng (SN 1985) và các anh Trần Mạnh Hải (SN 1978), Phan Trung Hiếu (SN 1990, cùng ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) đang ngồi ăn uống thì bất ngờ bị 7 đối tượng ở trong xe taxi cầm súng, đao kiếm lao vào tấn công. Thấy vậy, nhóm của Phan Viết Hùng đã bỏ chạy. Trong khi các đối tượng lạ mặt tiếp tục truy đuổi, cầm súng hoa cải bắn 2-3 phát, hậu quả làm anh Trần Mạnh Hải bị thương ở trán và chân.
Sau đó, nhóm đối tượng cầm vũ khí còn tiếp tục đến nhà anh Phan Viết Hùng bắn thêm một phát súng lên khu vực lan can tầng hai rồi bỏ trốn.

Quả lựu đạn được cơ quan công an thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, Công an huyện Quốc Oai đã phát hiện 1 quả lựu đạn và nhiều mảnh đạn rơi vãi, găm trên trần nhà. Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã xác định 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng là Phạm Thêm (SN 1989, ở thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) và Nguyễn Danh Tiến (SN 1986). Nguyên nhân được xác định do liên quan đến đòi nợ nên Thêm cùng đồng bọn đã mang vũ khí đi “xử” nhóm đối tượng có mâu thuẫn.

Vụ việc đang được Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Đội đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Thông tin chi tiết, mời quý vị đón đọc báo An ninh Thủ đô ra ngày thứ ba, 13-3.