TP.HCM:

Xe container lật chỏng vó giữa trung tâm thành phố

ANTĐ -Khi đi qua khúc cua, 1 xe đầu kéo cùng 2 thùng container loại 40 feet đã ngã chổng vó ngay giữa trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng.

Vụ tai nạn khoảng 6h sáng 30/8, tại đoạn cua trước Nhà máy đóng tàu Ba Son trên đường Tôn Đức Thắng, phường bến nghé, quận 1. Rất may vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm, ít người lưu thông cho nên không gây thương vong về người.

Đi qua khúc cua trước nhà máy đóng tàu Ba Son xe container bị ngã chỏng vó

Theo đó chiếc đầu kéo BKS: 57L- 2996 kéo theo rơ-mooc loại 40 feet chở hai container gạch (mỗi container 20feet) do tài xế Phạm Văn Thái (SN 1972) điều khiển lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ quận 4 về quận 1, TP.HCM. Khi qua khúc cua trước nhà máy đóng tàu Ba Son thì xe chao đảo và lật ngang.

Hai thùng container rơi ra khỏi xe nằm trên dải phân cách. Rất may lúc này trên đường vắng nên không gây ảnh hưởng đến người đi đường.Tài xế và phụ xe container chỉ bị xây xát nhẹ. 
Rất may tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, ít người đi đường nên không có thương vong về người

Do tai nạn xảy ra trên tuyến đường có lưu lượng xe container, xe tải lớn ra vào các cảng ở quận 4 và quận 7 nên toàn bộ tuyến đường này bị ùn ứ. Lực lượng CSGT-Công an quận 1 phải chuyển hướng cho dòng xe này vào làn xe hai bánh. Đến 9h sáng cùng ngày, sau khi hai xe cứu hộ đến di dời xe bị nạn ra khỏi hiện trường, giao thông nơi này mới được thông thoáng.

Lực lượng cứu hộ có mặt xử lý để đảm bảo giao thông tại tuyến đường Tôn Đức Thắng

Được biết đây là lần thứ 2 xảy ra vụ lật xe container tại khúc cua này. Cả hai vụ lật xe đều không gây thiệt hại về người.