Xe buýt Hà Nội chạy xuyên Tết Giáp Thìn

Xe buýt Hà Nội chạy xuyên Tết Giáp Thìn

ANTD.VN - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy

Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Trung (SN 1980), trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Thấy ông lão bị xe buýt hất văng, nhóm học sinh liền chạy tới đỡ dậy

Thấy ông lão bị xe buýt hất văng, nhóm học sinh liền chạy tới đỡ dậy

ANTD.VN - Nhóm học sinh tiểu học đã giúp ông lão bị xe buýt hất văng khỏi xe ở thành phố Bình Hồ thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Đoạn video được quay vào ngày 1-6-2023 cho thấy khoảnh khắc người đi xe máy ngã xuống đất sau khi va chạm với chiếc xe buýt trên đường Qiyuan. Người lái xe buýt ngay lập tức tấp vào lề, gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương. Một nhóm học sinh chứng kiến vụ tai nạn đã nhanh chóng chạy đến đỡ ông lão đứng dậy và dìu vào vỉa hè. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được nhóm học sinh nêu trên hiện đang theo học tại Trường tiểu học thực nghiệm Bình Hồ. Trưa 1-6, cảnh sát đến trường trao giấy chứng nhận và quà Tết thiếu nhi cho các em.
Cảnh sát Anh truy tìm đối tượng hành hung nữ sinh trên xe buýt

Cảnh sát Anh truy tìm đối tượng hành hung nữ sinh trên xe buýt

ANTD.VN -  Người phụ nữ đã đấm, đá một nữ sinh trên xe buýt, sau khi cho rằng bé gái này mở nhạc quá to. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy một phụ nữ, được cho là ở độ tuổi 20 hoặc 30, đã hành hung bé gái 13 tuổi trên chiếc xe buýt ở phía Tây Thủ đô London của Anh. Người ta có thể nghe thấy những hành khách khác bày tỏ sốc trước vụ tấn công, trước khi tài xế can thiệp. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm người phụ nữ đã tấn công bé gái khi nữ sinh này trên đường đi học về.
Đề xuất khôi phục 100% công suất xe buýt từ ngày 8-2

Đề xuất khôi phục 100% công suất xe buýt từ ngày 8-2

ANTD.VN - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8-2 tới khi thành phố cho phép học sinh, sinh viên được đi học trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Ý kiến xung quanh đề xuất 14 làn ưu tiên cho xe buýt

Ý kiến xung quanh đề xuất 14 làn ưu tiên cho xe buýt

ANTD.VN - Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội đã có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét ưu tiên triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt. Xung quanh đề xuất này đang nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía dư luận xã hội và của các chuyên gia giao thông.
Hà Nội sẽ tổ chức thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt

Hà Nội sẽ tổ chức thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt

ANTD.VN - Từ nay đến năm 2030, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt nhằm mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng, trong đó giai đoạn đến 2025 sẽ tổ chức 9 làn ưu tiên, bên cạnh việc vẫn duy trì làn đường ưu tiên tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa.
Ấn tượng cấp lưu động CCCD gắn chip trên xe buýt

Ấn tượng cấp lưu động CCCD gắn chip trên xe buýt

ANTD.VN - Để đảm bảo toàn bộ người dân đang sinh sống, cư trú và làm việc trên địa bàn nằm trong độ tuổi được cấp CCCD gắn chíp điện tử, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã triển khai cấp CCCD gắn chip cho công dân trên toàn địa bàn quận bằng xe buýt lưu động. Đây là mô hình mới, sáng tạo, cơ động, linh hoạt, bảo đảm hiệu quả và tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử.