Việt Nam - Campuchia: Phối hợp đấu tranh phòng, chống hàng giả

ANTĐ - Chiều 21/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Trung tướng Meach Sophana, Phó Quốc vụ khanh, Chủ tịch Ủy ban liên bộ về chống hàng giả của Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ đang bùng nổ trên toàn cầu, nguy hại hơn khi nó đang chuyển dịch từ những sản phẩm như giày dép, túi xách, quần áo,… sang các loại dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, thực phẩm… có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.  

Để công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống hàng giả giữa Việt Nam và Campuchia có hiệu quả, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các lực lượng chức năng của Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia cần thường xuyên trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả của các đối tượng, nhất là vùng biên giới hai nước để phối hợp tổ chức bắt giữ, xử lý; bên cạnh đó, phối hợp triển khai các khóa đào tạo, các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác thực thi chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với lực lượng Công an các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà lưu niệm cho ngài Meach Sophana, 

Phó Quốc vụ khanh, Chủ tịch Ủy ban liên bộ về chống hàng giả của Campuchia 

Nhất trí với lời đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Meach Sophana cũng khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Chính phủ cũng như giữa các cơ quan chức năng của hai nước trong cuộc chiến chống sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe của người dân và sự phát triển nền kinh tế của mỗi nước. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm