U23 Thái Lan quyết tâm đánh bại thầy trò Park Hang-seo tại Mỹ Đình

ANTD.VN - Trả lời báo chí địa phương, HLV trưởng U23 Thái Lan - Alexander Gama cho biết toàn đội sẽ cố gắng thắng tất cả các đội ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, diễn ra tại Hà Nội cuối tháng này.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, 11 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì có thành tích tốt nhất được quyền đi tiếp. Muốn chắc suất, các đội đều phải nhắm tới ngôi đầu bảng.

Đương kim Á quân U23 Việt Nam giữ vai trò chủ nhà bảng K. Tại đây, ngoại trừ U23 Brunei bị đánh giá thấp, cả chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Indonesia dự báo sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để chiếm ngôi đầu bảng.

 HLV trưởng U23 Thái Lan - Alexander Gama 

Phát biểu trên tờ Siam Sports (Thái Lan), HLV trưởng U23 Thái Lan - Alexander Gama chia sẻ: "Ở vòng loại U23 châu Á sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng thắng tất cả các đội ở bảng K. Tôi muốn U23 Thái Lan giành chiến thắng trong mọi trận đấu và tôi muốn các cầu thủ hiểu được điều này, vì tôi muốn họ phải luôn khát khao chiến thắng".

Bóng đá Thái Lan vừa trải qua năm 2018 thất bại trải rộng từ cấp độ U23 đến Olympic và ĐTQG. Riêng ở giải U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc, U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào bán kết nhưng kết quả là bị loại ngay từ vòng bảng sớm một vòng đấu. Ở trận cuối vòng bảng mang ý nghĩa danh dự, U23 Thái Lan thậm chí còn nhận kết quả thê thảm hơn khi thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U23 Palestine với tỷ số đậm 1-5.

Thất bại ê chề này khiến HLV Jankovic bị sa thải ngay sau đó và HLV Alexander Gama là cái tên mới được bổ nhiệm.

U23 Thái Lan từng thất bại ê chề tại giải châu Á năm 2018

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm nên lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á 2020", tân HLV trưởng U23 Thái Lan chia sẻ và cho biết sẽ tìm kiếm những nhân tố nổi bật và có nhiều kinh nghiệm để mang tới Việt Nam đá vòng loại.

Một điều đáng lưu ý là Thái Lan sẽ giữ vai trò chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau, vì vậy họ mặc định có một suất tham dự vòng này. Tuy vậy, giới chức bóng đá Thái Lan rất muốn đội tuyển nước này gây ấn tượng tại vòng loại tổ chức ở Hà Nội để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trước đó tại cuộc họp triển khai kế hoạch các đội tuyển bóng đá Thái Lan trong năm 2019, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Somyot Poompanmoung khẳng định sẽ ưu tiên đội U23 đem lực lượng mạnh nhất tới vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp Indonesia ở trận ra quân vào ngày 22-3, tiếp đó là Brunei ngày 24-3. Trận cầu tâm điểm được chờ đợi giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ được diễn ra lúc 19h ngày 26-3, trên sân Mỹ Đình.