Trước thềm thượng đỉnh liên Triều, Hàn Quốc mời truyền thông đến làng khu phi quân sự

ANTD.VN - Chính phủ Hàn Quốc mời phóng viên đến ngôi làng ở phía Hàn Quốc trong khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên hôm 24-4, trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27-4 tới. 

Ngôi làng ở phía Hàn Quốc trong khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên 

Việc tiếp cận ngôi làng này thường bị cấm. Cư dân trong làng có khoảng 200 người sinh sống. Họ là những người đã sống ở đây từ trước Chiến tranh Triều Tiên cùng với gia đình.

Từ một ngôi trường tiểu học trong làng có thể nhìn thấy nông dân Triều Tiên làm việc trên cánh đồng.

Một dân làng cho biết không khí hòa bình đang được tạo dựng cho hội nghị thượng đỉnh, và ông hy vọng hội nghị sẽ đem lại kết quả tốt.

Khu vực phi quân sự rộng 4km trải dài ra 2 phía Bắc và Nam dọc giới tuyến quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên. Mỗi bên Triều Tiên và Hàn Quốc có một làng trong khu vực này, và đây là biểu tượng cho sự đình chiến dựa trên thỏa thuận ngừng bắn năm 1953.