Trung Quốc: Cựu cảnh sát bị kết án tử hình vì tội giết người

ANTĐ - Ngày 15-5, một cựu cảnh sát đã bị kết án tử hình về tội giết người ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, 17 năm sau khi chồng nạn nhân phải ngồi tù oan.

Ông Yu Yingsheng (giữa) đã phải ngồi tù oan vì tội giết vợ

Bị cáo Wu Qinyuan, một cựu nhân viên cảnh sát, đã bị tòa án trung cấp nhân dân Wuhu kết tội cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ tên Han vào ngày 2-12-1996.

Theo cáo trạng, Wu đã vào nhà Han cưỡng hiếp cô, sau đó dùng dao cứa cổ nạn nhân và dàn dựng hiện trường một vụ giết người cướp của.

Chồng nạn nhân, Yu Yingsheng, khi đó là một quan chức chính quyền địa phương, đã bị buộc tội giết vợ và bị kết án tù chung thân. Kể từ đó, ông Yu và cha liên tục đệ đơn kháng cáo.

Ngày 31-5-2013, tòa án tỉnh An Huy xem xét lại vụ án và yêu cầu xét xử lại. Ngày 13-8-2013, tòa án đã ra phán quyết trả tự do cho ông Yu vì không đủ bằng chứng buộc tội.

Sau khi kiểm tra bằng chứng, trong đó có ADN từ một mẫu tinh dịch, Wu đã bị bắt giữ vào ngày 27-11-2013. Ngoài án tử hình, tòa án còn ra phán quyết yêu cầu Wu bồi thường cho ông Yu 52.000NDT (khoảng 8.300USD).

Hồi tháng 12 năm ngoái, một người đàn ông khác cũng được tòa án ở khu tự trị Nội Mông tuyên vô tội, sau 18 năm bị xử tử vì tội cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ vào tháng 6-1996.