Trung Quốc cách chức thêm một quan chức cấp cao

ANTD.VN -Ngày 2/4, Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc cho biết nguyên phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây, Phùng Tân Trụ  đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức. 

Ông Phùng Tân Trụ là quan chức cấp cao tham nhũng đầu tiên bị cách chức trong năm 2018. Thông báo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc nêu rõ Phùng Tân Trụ, 57 tuổi, đã lợi dụng chức quyền trong triển khai công tác xóa nghèo để mưu lợi cá nhân, đồng thời cùng với những người liên quan câu kết chống lại công tác điều tra của tổ chức. 

Phùng Tân Trụ, nguyên phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức.

Như vậy, Phùng Tân Trụ là quan chức cấp thứ trưởng đầu tiên bị Ủy ban Giám sát quốc gia trực tiếp cách chức kể từ khi ủy ban này chính thức vận hành hôm 23/3 vừa qua.

Kể từ sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2017, đến nay đã có 7 cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ từ cấp phó tỉnh trưởng trở lên của Trung Quốc bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật gồm: Lỗ Vĩ - Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Lưu Cường - Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Trương Kiệt Huy - Phó Chủ tịch Nhân đại tỉnh Hà Bắc, Phùng Tân Trụ - Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây, Lý Tương Khởi - Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, Lý Di Hoàng - Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến - ông Tô Thụ Lâm và ông Dương Tinh - Ủy viên Quốc vụ, Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.