Triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh-Chân dung một con người"

ANTD.VN - Tại triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", hiện vật cây đũa Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng bắt nhịp bài ca Kết đoàn đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của người xem. Hiện vậy này làm nhiều người nhớ ngay tới bức ảnh nổi tiếng của nghệ sỹ Lâm Hồng Long "Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn", một trong những tác phẩm đã đi vào lịch sử của ngành nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Hiện vật cây đũa Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng bắt nhịp bài ca Kết đoàn là 1 trong 200 hiện vật tư liệu trưng bày tại triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh-Chân dung một con người" do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức, vừa khai mạc sáng ngày 17-5-2019 tại Hà Nội.

Cây đũa chỉ huy dàn nhạc gắn liền với bức ảnh "Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn" do nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long ghi lại vào tối ngày 3-9-1960 tại Công viên Bách Thảo. Bức ảnh được chụp trong chương trình mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III do Bộ Văn hóa cùng thành phố Hà Nội tổ chức. 

Bức ảnh "Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn"  của NSNA Lâm Hồng Long

Theo ký ức của các nhân chứng lịch sử, công viên Bách thảo tối hôm đó lung linh, rực rỡ với hàng vạn ngọn đèn đủ màu sắc. Nhiều sân khấu lớn được dựng lên cho các đoàn nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự. Tới khu vực chuẩn bị biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng-hợp xướng lớn nhất Việt Nam, Bác hỏi các nhạc công: "Các cháu có biết bài "Kết đoàn" không?" Mọi người đồng thanh: “Thưa Bác có ạ!” Sau đó, Bác đứng lên bục chỉ huy, nhạc sỹ Nguyễn Hữu Hiếu vội đưa cho Bác chiếc đũa nhạc trưởng. Dưới đũa chỉ huy của Bác, bài Kết đoàn vang lên nhịp nhàng, hùng tráng với dàn đại hợp xướng 800 người hòa cùng dàn nhạc giao hưởng 114 người. Tiếng đàn, tiếng hát vang khắp công viên.

Nhà nhiếp ảnh Lâm Hồng Long của Thông tấn xã Việt Nam đã kịp ghi được khoảng khắc lịch sử vô giá đó. Hình ảnh Bác mặc áo lụa sáng, chân đi dép cao su, tay cầm đũa chỉ huy nổi bật trên một phông nền sẫm. Ở phía sau, các nhạc công với gương mặt rạng rỡ đang say sưa biểu diễn, những bóng đèn xuất hiện như những ngôi sao lấp lánh làm cho bầu trời đêm trở nên lung linh. 

Năm 1996, bức ảnh “Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn” và bức ảnh “Mẹ con ngày gặp mặt” của nhà báo Lâm Hồng Long được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, cùng với bức ảnh “Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn”, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ chiếc đũa nhạc trưởng mà Bác dùng để bắt nhịp bài Kết đoàn năm xưa.

Đũa nhạc trưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng bắt nhịp bản "Kết đoàn" trong chương trình dạ hội ở Vườn Bách Thảo, Hà Nội

Và năm 2019, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng đã một lần nữa giới thiệu tới người xem chiếc đũa chỉ huy dàn nhạc giao hưởng được Bác chỉ huy năm 1960.

Sự kiện vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và đại hợp xướng lớn nhất nước hát bài "Kết đoàn" mang một ý nghĩa lớn lao và là một kỷ niệm đẹp đối với âm nhạc Việt Nam. Ngày 26/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 3-9 hàng năm là "Ngày Âm nhạc Việt Nam".