Trạm vũ trụ quốc tế ISS có chỉ huy mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phi hành gia người Nhật Bản Hoshide Akihiko đã trở thành chỉ huy Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ông sẽ đảm nhận vị trí này trong khoảng thời gian 6 tháng trên trạm.
Phi hành gia Soichi Noguchi (bên phải) chào đón ông Akihiko Hoshide và phi hành gia khác tới trạm ISS

Phi hành gia Soichi Noguchi (bên phải) chào đón ông Akihiko Hoshide và phi hành gia khác tới trạm ISS

Ông Hoshide là người Nhật thứ 2 chỉ huy ISS, sau phi hành gia Wakata Koichi, người đảm nhận vị trí này vào năm 2014.

Vài ngày trước, ông Hoshide đã đến ISS cùng với 3 phi hành gia khác trên tàu vũ trụ Crew Dragon do công ty tư nhân SpaceX của Mỹ chế tạo.

Trong buổi lễ tại trạm ISS, người tiền nhiệm là phi hành gia Mỹ Shannon Walker đã trao cho ông Hoshide cái gọi là chìa khóa của trạm vũ trụ, tượng trưng cho trách nhiệm của chỉ huy ISS.

“Tôi tin tưởng tất cả mọi người, trên trạm vũ trụ và trên Trái đất. Tôi mong chúng ta hợp lực cùng nhau thành 1 đội, để thực hiện thành công sứ mệnh này, thật an toàn và thật vui!”, ông Hoshide phát biểu.

Chỉ huy ISS phụ trách an toàn của các thành viên trạm, cũng như quản lý toàn bộ hoạt động của ISS. Ông Hoshide cũng chịu trách nhiệm kiểm tra tiến độ công việc và tình hình sức khỏe của từng thành viên trên trạm.