Tổng thống Venezuela tố Mỹ, Colombia có âm mưu khiêu khích quân sự

ANTD.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa cho biết, ông có thông tin đáng tin cậy về việc Colombia và Mỹ đang chuẩn bị các hành động khiêu khích ở khu vực biên giới phía Tây nước này, đồng thời kêu gọi tất cả binh lính sẵn sàng chiến đấu.

“Tôi có thông tin Colombia, cùng với Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ đang có kế hoạch thực hiện hành động khiêu khích tại khu vực biên giới. Tất cả binh lính của lực lượng vũ trang Venezuela phải sẵn sàng chiến đấu”, Tổng thống Maduro cho biết vào hôm 29-11.

Theo ông Maduro, hành động khiêu khích đóng vai trò phát động một cuộc xung đột quân sự tại biên giới Venezuela - Colombia, từ đó hướng sự chú ý khỏi những cuộc biểu tình đang diễn ra ở Colombia.

Hai nước láng giếng Colombia và Venezuela thường xuyên cáo buộc đối phương ủng hộ phong trào chống chính phủ của nhau.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ và Colombia chuẩn bị có hành động khiêu khích

Hồi tháng 9, ông Maduro từng tuyên bố thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới phía Tây sau khi khẳng định Colombia tạo ra mức cảnh báo an ninh màu cam.

Cuộc khủng hoảng tại Venezuela đã leo thang vào hồi tháng 1-2019, chỉ 2 tuần sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố nhậm chức nhiệm kì thứ 2. Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã tự nhận làm "tổng thống lâm thời" và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều quốc gia Mỹ Latin khác.

Tổng thống Maduro đã cáo buộc ông Guaido đang âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính nhờ sự hỗ trợ của Mỹ.