Tình báo Israel "lăng xăng" mua về 100.000 bộ xét nghiệm Covid-19

ANTD.VN - Cơ quan Tình báo Israel Mossad đã mua về từ nước ngoài 100.000 bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 đêm 18-3 nhưng theo quan chức hàng đầu của Bộ Y tế nước này, “thật không may, những gì họ mang về không phải là thứ chúng tôi đang cần”.

Bộ Y tế Israel ngày 19-3 cho biết, các xét nghiệm Covid-19 có nhiều loại nhưng bộ dụng cụ xét nghiệm họ nhận được không phải là thứ cần thiết nhất.

Cơ quan gián điệp huyền thoại của Israel thường không được giao nhiệm vụ mua sắm nhưng trong một động thái có thể gọi là bất thường, họ đã tham gia vào việc mua thiết bị để hỗ trợ các cơ quan y tế trong đợt dịch này.

Mossad sẽ không tiết lộ nơi cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 mới mua nhưng hé lộ đây là một nhiệm vụ phức tạp và sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với Bộ Y tế Israel để mua vật tư theo hướng dẫn.

Tính đến ngày 19-3, Israel đã ghi nhận thêm 96 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số lên 529 trường hợp, tăng 18% trong vòng 24 giờ. Hiện tại, nước này đã có 20 phòng thí nghiệm chuyên xét nghiệm virus corona mới, sau nhiều tuần chỉ có 2 phòng thí nghiệm  quá tải vì số ca xét nghiệm.