[Tin nhanh sáng 31-1-2021] Hà Nội: 5 người trong gia đình BN 1694 mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: 5 người trong gia đình BN 1694 mắc Covid-19; Lái xe trốn làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đã tự cách ly; Đã bắt được cá sấu ở hồ Vũng Tàu; Bắt giữ 2 kẻ đưa người “xuất ngoại”; Pháp đóng cửa biên giới với các quốc gia ngoài EU để chống dịch; B-52 Mỹ “phô diễn sức mạnh” sát cửa ngõ Iran

Hà Nội: 5 người trong gia đình BN 1694 mắc Covid-19

Sáng 31-1, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, TP Hà Nội đã ghi nhận chùm ca bệnh 5 người mắc Covid-19 là F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, bộ đội, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 5 bệnh nhân này là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ của bệnh nhân Covid-19 số 1694. Liên quan đến con trai của bệnh nhân 1694, 79 học sinh và giáo viên lớp 3 trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đi cách ly ngay trong đêm 30-1.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hiện đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hiện đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch

Tính đến 6h sáng 31-1, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 9 ca Covid-19 kể từ khi xuất hiện ổ dịch tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Lái xe trốn làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đã tự cách ly

Sáng 31-1, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, trường hợp nam lái xe bỏ trốn khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đang cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó ngày 30-1, anh Ngô Trường Sinh (29 tuổi, ở Đắk Lắk), làm lái xe ở Yên Bái đã bay từ Hà Nội đến Cam Ranh lúc 9h30 cùng ngày. Người này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều tra dịch tễ. Sinh có dấu hiệu đau họng nên được chỉ định làm xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng lại bỏ trốn. Khoảng 17h, anh này đi xe khách về đến quê vợ ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận và tới trạm y tế xã Bắc Phong khai báo.

Đã bắt được cá sấu ở hồ Vũng Tàu

Chiều 30-1, lực lượng chức năng cùng người dân đã vây bắt thành công con cá sấu lạc vào hồ nước điều hòa tại phường 12, TP Vũng Tàu sau 5 ngày ròng rã tìm kiếm. Trước đó, chiều 26-1, người dân sống gần hồ nước phát hiện con cá sấu, và chụp ảnh thông báo cho chính quyền địa phương.

Con cá sấu nặng 30kg bị buộc mang đi xử lý

Con cá sấu nặng 30kg bị buộc mang đi xử lý

Quá trình kiểm tra, Hạt kiểm lâm Thành phố Vũng Tàu cho biết cạnh hồ nước này có một doanh nghiệp đang nuôi hơn 30 con cá sấu. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định con cá sấu trên không liên quan đến trại nuôi cá sấu của mình, vì xung quanh được xây tường, rào kỹ lưỡng.

Bắt giữ 2 kẻ đưa người xuất ngoại trái phép

CAH Nam Đàn (Nghệ An) mới đây đã bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Hà (SN 1979, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) và Phạm Ngọc Sang (SN 1994, trú huyện Vụ Bản, Nam Định) về hành vi “Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép”.

Trước đó, Hà và Sang đã móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc và Đài Loan để thiết lập đường dây, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. 5 lao động, mỗi người khi được đưa ra nước ngoài trái phép phải đóng cho Hà, Sang số tiền là 7.500 USD. Sau khi nhận số tiền trên, người lao động sẽ được đưa đến biên giới Việt-Trung và vượt biên trái phép bằng đường bộ để sang Trung Quốc.

Pháp đóng cửa biên giới với các quốc gia ngoài EU để chống dịch

Từ ngày 31-1, Pháp sẽ đóng cửa biên giới với các nước ngoài Liên minh châu Âu nhằm khống chế số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Người muốn nhập cảnh buộc phải trải qua xét nghiệm PCR, trừ những công nhân qua lại biên giới làm việc.

Thủ tướng Pháp Jean Castex đã công bố quyết định trên ngày 29-1 sau cuộc họp của các thành viên Hội đồng Bảo vệ sức khỏe giữa Tổng thống Emmanuel Macron và các bộ trưởng tại Điện Elysee. Lý do là các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Anh và Nam Phi có nguy cơ cao làm gia tăng số lượng ca nhiễm bệnh.

B-52 Mỹ phô diễn sức mạnh sát cửa ngõ Iran

Không quân Mỹ ngày 30-1 công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các máy bay ném bom hạt nhân B-52 Stratofortress của nước này đã thực hiện sứ mệnh “phô diễn sức mạnh” trên Vịnh Ba Tư, chỉ một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ít nhất 2 máy bay ném bom B-52 được tổng cộng 4 chiến đấu cơ của Mỹ và Saudi Arabia theo sát.

Đội hình máy bay của không quân Mỹ bay trên Vịnh Ba Tư, cửa ngõ Iran

Đội hình máy bay của không quân Mỹ bay trên Vịnh Ba Tư, cửa ngõ Iran

Chính quyền tân Tổng thống Joe Biden cho đến nay vẫn tỏ thái độ dè dặt đối với Tehran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các máy bay ném bom ngày 27-1 cho thấy Washington dường như không sẵn sàng từ bỏ các cuộc biểu dương vũ lực khi đối đầu với các đối thủ, đặc biệt là ở Trung Đông.