Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức về bảo vệ bí mật Nhà nước

ANTD.VN - Xuất phát từ thực tiễn, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham mưu CATP Hà Nội, UBND TP tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Ngày 28-4-2026, đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng và hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin trong các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố năm 2026.

t-3.jpg
Đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố đến điểm cầu 126 xã, phường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn nêu rõ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia.

dsc-0265.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian qua, công tác này đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy vẫn còn tồn tại những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, lộ lọt thông tin trên môi trường mạng...

Từ thực tiễn đó, CATP Hà Nội với nòng cốt là Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham mưu UBND tổ chức tập huấn bảo vệ bí mật Nhà nước cho nhiều đối tượng khác nhau. Tiếp sau hội nghị dành cho các đồng chí lãnh đạo thành phố, xã, phường sẽ là các đối tượng chuyên biệt trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

nhung.jpg
Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an báo cáo viên tại hội nghị

Ngày 10-12-2025 tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

Hai luật này được thông qua nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta với điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

dsc-5742-copy.jpg
Đại tá Vũ Đình Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo viên tại hội nghị

Việc tổ chức hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; đồng thời, cập nhật các quy định pháp luật mới, các phương thức thủ đoạn hoạt động xâm phạm bí mật nhà nước, an ninh thông tin; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống liên quan đến lộ, mất bí mật nhà nước và mất an toàn thông tin mạng...

Sau phần khai mạc, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an truyền đạt những điểm mới, đáng chú ý của Luật Bảo vệ bí mật nước nước, Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28-2-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành.

dsc-0310.jpg
Đại diện Công ty viễn thông Mobifone TP Hà Nội – Tổng công ty Viễn thông Mobifone Bộ Công an báo cáo viên tại hội nghị

Các đại biểu cũng được chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao CATP; đại diện Công ty viễn thông Mobifone TP Hà Nội – Tổng công ty Viễn thông Mobifone Bộ Công an tập huấn công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, hội nghị tập huấn nhằm triển khai, quán triệt kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên làm công tác liên quan lĩnh vực này.

dsc-5697-copy.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tăng cường khả năng thích ứng, tính sẵn sàng, chủ động trong việc ngăn ngừa các nguy cơ về mất an ninh mạng, lộ, mất bí mật nhà nước, dữ liệu nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời linh hoạt ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại đối với các sự cố an ninh mạng trên địa bàn thành phố.

Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các mặt công tác nêu trên. Xác định gắn trách nhiệm với lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển chính quyền điện tử của Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục