[Tin nhanh tối 29-1-2021] Cháy lớn tại khu chợ Xanh Linh Đàm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Cháy lớn tại khu chợ Xanh Linh Đàm; Tuyên phạt 17 năm tù đối tượng chém người nói to trong quán ăn đêm; Tạm giữ đối tượng giết chủ nợ và phi tang xuống hồ; Bắt giữ đối tượng bán 5 viên ma túy tổng hợp với giá 150.000 đồng; Anh áp dụng chương trình thị thực mới cho hơn 5,2 triệu người Hong Kong từ ngày 31-1; Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 89 du khách vi phạm lệnh phòng chống Covid-19.

* Cháy lớn tại khu chợ Xanh Linh Đàm

Khoảng 17h ngày 29-1, tại một gian hàng ở cổng chợ Xanh thuộc bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai đã bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Sau khi nhận được tin báo, 3 xe cứu hỏa và 2 xe tăng cường của Công an TP Hà Nội đã có mặt để ứng cứu.

Đến 17h40, đám cháy được khống chế. Nhiều người trong chợ chạy thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

* Tuyên phạt 17 năm tù đối tượng chém người nói to trong quán ăn đêm

Nguyễn Đình Tùng (Ảnh: Vnexpress)

Nguyễn Đình Tùng (Ảnh: Vnexpress)

Sáng 29-1, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đình Tùng (30 tuổi, Hà Nội) 17 năm tù về tội giết người. Hai đồng phạm là Nguyễn Đình Bách (26 tuổi, em trai Tùng) và Nguyễn Viết Trung (17 tuổi) lần lượt bị phạt 16 năm tù và 15 năm tù.

Theo cáo trạng, tối ngày 7-9-2019, Tùng cùng Trung và con gái đi ăn ở một quán ăn đêm thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Trong lúc ăn, thấy anh Việt ở bàn bên cạnh nói to và chửi tục, Tùng đã cầm nửa quả chanh ném vào người anh Việt. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tùng chở con gái về và rủ thêm Bách quay lại quán ăn và xô xát với anh Việt. Nhóm đối tượng chém nhiều nhát dao vào người anh Việt khiến anh tổn hại sức khỏe 63%.

* Tạm giữ đối tượng giết chủ nợ và phi tang xuống hồ

Đối tượng Quàng Văn Thương tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Sơn La)

Đối tượng Quàng Văn Thương tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Sơn La)

Ngày 29-1, công an tỉnh Sơn La thông tin đang tạm giữ đối tượng Quàng Văn Thương (30 tuổi, trú tại TP Sơn La) để làm rõ về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu xác định, Thương vay tiền của bà Đ.T.T (50 tuổi, trú tại phường Chiềng Sinh, TP Sơn La). Đến ngày 15-1, khi bà T đến đòi tiền, Thương đã sát hại bà T. Sau đó, đối tượng cho xác vào bao tải và phi tang xuống hồ thủy lợi ở bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Đến khoảng 17h ngày 23-1, người dân phát hiện bao tải chứa thi thể nổi trên mặt hồ và trình báo công an. Lực lượng công an đã vào cuộc, tổ chức khám nghiệm và điều tra. Đến ngày 28-1, đối tượng Quàng Văn Thương bị bắt.

* Bắt giữ đối tượng bán 5 viên ma túy tổng hợp với giá 150.000 đồng

Ngày 29-1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ và tạm giam đối tượng Hồ Văn Thành (20 tuổi) về hành vi tàng trữ, mua bán ma túy trái phép.

Trước đó, Hồ Văn Thành và nhóm đối tượng gồm Hồ Văn Tâm (42 tuổi), Hồ Hội (21 tuổi) và Hồ Thái (16 tuổi, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang ngồi đánh bài.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Hồ Văn Thành khai nhận đã bán 5 viên ma túy cho 2 người với giá 150.000 đồng. Bên cạnh đó, qua điều tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm đối 172 viên nén nghi là ma túy tổng hợp đựng trong một túi nylon có màu xanh.

* Anh áp dụng chương trình thị thực mới cho hơn 5,2 triệu người Hong Kong từ ngày 31-1

Anh triển khai chương trình thị thực mới cho người Hong Kong

Anh triển khai chương trình thị thực mới cho người Hong Kong

Thông cáo của Bộ Nội vụ Anh, từ ngày 31-1 đến ngày 22-2, người dân Hong Kong có thể nộp đơn xin cấp thị thực đặc biệt. Những người đủ điều kiện là “công dân Anh ở nước ngoài” sẽ được đến sống, làm việc và học tập tại quốc gia này trong khoảng thời gian 5 năm và sau đó có thể được nhập tịch.

Dự báo của chính phủ Anh về chương trình visa mới sẽ thu hút khoảng hơn 300.000 người nộp đơn, ước tính mang lại khoảng 4 tỷ USD, chỉ tính tiền phí visa.

* Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 89 du khách vi phạm lệnh phòng chống Covid-19

Theo CNN, ngày 29-1, cảnh sát Thái Lan thông tin về việc bắt giữ 89 du khách vi phạm các lệnh về phòng chống Covid-19. Trong đó có 22 người Thái Lan, còn lại là du khách đến từ nước ngoài.

Những người này tham dự và tổ chức bữa tiệc tại một hòn đảo ngoài khơi gần tỉnh Surat Thani thuộc miền Nam của Thái Lan. Họ đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm sắc lệnh phòng chống Covid-19 do chính phủ ban hành vào tháng 3-2020. Hình phạt tối đa cho việc vi phạm này là 2 năm tù, và nhẹ hơn là phạt hành chóng với số tiền 40.000 baht (khoảng 1.330 USD).