[Tin nhanh tối 30-1-2021] 2 nữ nhân viên công ty vàng trộm cắp hơn 80 cây vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: Ba Đình hoàn thành xét nghiệm cho gần 1.000 người về từ vùng dịch; 2 nữ nhân viên công ty vàng trộm cắp hơn 80 cây vàng; Giở trò đồi bại với người yêu của bạn; Thợ sửa máy lạnh cướp tài sản của người nước ngoài; Nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19 dù đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer; Hơn một nửa số dân Thủ đô nước Nga đã nhiễm Covid-19.

Hà Nội: Ba Đình hoàn thành xét nghiệm cho gần 1.000 người về từ vùng dịch

Khoảng 17h ngày 30-1, Trung tâm Y tế quận Ba Đình, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 700 học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi vừa đi trải nghiệm ở TP Chí Linh (Hải Dương) và khoảng 200 người dân trở về từ các vùng dịch khác. Các mẫu dịch sẽ được chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để xét nghiệm theo quy trình.

Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 18h ngày 30-1, Việt Nam có 27 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng và 1 người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hà Nội ghi nhận 2 ca bệnh: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, ở Nam Từ Liêm, có tiền sử tiếp xúc BN1584. Còn lại, bệnh nhân nam 34 tuổi, ở Đông Anh, có tiền sử tiếp xúc BN1694.

2 nữ nhân viên công ty vàng trộm cắp hơn 80 cây vàng

Nhận được tin trình báo của Công ty vàng bạc đá quý Sơn Hà (ở đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh), Đội Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Lợi dụng sơ hở của công ty trong việc quản lý tài sản, 2 nữ nhân viên bán hàng tại quầy vàng đã trộm cắp hơn 80 cây vàng từ tháng 4-2020 đến nay.

2 nữ nhân viên trộm vàng do sơ hở của công ty trong việc quản lý tài sản

2 nữ nhân viên trộm vàng do sơ hở của công ty trong việc quản lý tài sản

Cụ thể, Trần Mỹ Linh (21 tuổi) đã rủ Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 33 tuổi, cùng ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, là nhân viên quầy vàng 9999 thực hiện hành vi trộm cắp. Linh biết tài khoản và mật khẩu cấp quản lý tất cả tài sản liên quan nên đã trộm vàng rồi xóa, sửa dữ liệu trên tài khoản quản lý.

Giở trò đồi bại với người yêu của bạn

Chị Hoa là sinh viên thanh nhạc của một trường đại học, trong một lần đi chơi đã quen biết Bùi Văn Tấn (SN 1989, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là bạn của người yêu. Gần đây, do chị Hoa có xích mích chuyện tình cảm chị và Tấn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.

Đối tượng Bùi Văn Tấn tại cơ quan điều tra

Đối tượng Bùi Văn Tấn tại cơ quan điều tra

Trưa 17-1, Bùi Văn Tấn đi xe đến đón chị Hoa đưa về Thái Bình để ăn cưới. Lợi dụng đường vắng lúc nửa đêm, đối tượng đã khống chế và cưỡng bức chị Hoa trên ô tô. Chưa dừng lại, Tấn còn thuê phòng khách sạn để giở trò đồi bại thêm nhiều lần nữa. Ngày 30-1, CAQ Cầu Giấy đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tấn để điều tra, xử lý hành vi “Hiếp dâm”.

Thợ sửa máy lạnh cướp tài sản của người nước ngoài

Ngày 28-1, bà Katto (50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đang ở căn hộ tầng 12 chung cư trên đường Nguyễn Văn Hương, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức, TPHCM) thì có người mặc đồ thợ sửa điện lạnh đến gõ cửa. Cửa vừa mở, đối tượng xông vào rút dao khống chế chủ nhà, lục lọi lấy laptop cùng một số tài sản có giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 30-1, cơ quan công an đã bắt giữ Đồng Cao Bằng, 25 tuổi để điều tra hành vi cướp tài sản. Tên cướp thừa nhận là nhân viên sửa máy lạnh cho công ty ở tầng dưới, lợi dụng việc này lên kế hoạch cướp tài sản của các căn hộ.

Nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19 dù đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer

Hạ nghị sĩ Stephen Lynch, người đã tiêm đủ hai mũi vaccine Pfizer/BioNTech, đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Nghị sĩ đại diện cho bang Massachusetts này đã dự buổi lễ lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden hôm 20-1. Trước khi dự lễ, ông Lynch đã xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Ông Lynch là nghị sĩ Quốc hội thứ hai của bang Massachusetts mắc Covid-19
Ông Lynch là nghị sĩ Quốc hội thứ hai của bang Massachusetts mắc Covid-19

Giới chuyên gia cho rằng, người tiêm vaccine vẫn có khả năng nhiễm bệnh. Vaccine đạt hiệu quả miễn dịch tối đa cần quãng thời gian ít nhất là 1-2 tuần sau khi hoàn tất lộ trình tiêm ngừa. Hãng Pfizer cũng từng nói có thể mất 7 ngày để có miễn dịch kể từ liều tiêm thứ hai.

Hơn một nửa số dân Thủ đô nước Nga đã nhiễm Covid-19

Theo ông Sergei Sobyanin - Thị trưởng Matxcơva, hơn một nửa số dân Thủ đô nước Nga đã nhiễm Covid-19. Ông cũng lưu ý tỷ lệ bệnh nhân tái nhiễm sau khi được điều trị là rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. Theo Thị trưởng Sobyanin, thực tế này là bằng chứng cho thấy khả năng miễn dịch với Covid-19 tồn tại trong một thời gian dài.

Tính đến sáng 30-1, Nga ghi nhận thêm 19.032 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 85 chủ thể liên bang, nhiều nhất là ở thành phố St.Petersburg và Matxcơva. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 512 ca, nâng tổng số người tử vong lên 72.697 người. Số người hồi phục là hơn 3,2 triệu người.