Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 hiện quản lý hơn 500 học viên, duy trì đầy đủ quy trình cai nghiện, tư vấn tâm lý, tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Đơn vị cũng nêu rõ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trương Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CATP Hà Nội ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, giáo dục học viên. Nhấn mạnh tính chất đặc thù, nhân văn của công tác cai nghiện gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường tư vấn tâm lý, động viên học viên chấp hành nội quy; siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình quản lý.
Đồng chí Trưởng phòng yêu cầu Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc lãnh đạo Công an các cấp trực tiếp kiểm tra định kỳ không chỉ nhằm giám sát, đôn đốc mà còn kịp thời lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, giúp các cơ sở cai nghiện chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng.
Buổi kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ và học viên tại cơ sở tiếp tục phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.