[Tin nhanh sáng 3-11-2020] Phát hiện thi thể phụ nữ trong tình trạng treo cổ sau kho xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ người đàn ông nghi bị sát hại tại bãi giữ xe; Phát hiện thi thể phụ nữ trong tình trạng treo cổ sau kho xăng dầu; Mâu thuẫn, chém bạn nhậu trọng thương; Các bang chiến địa có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020; Áo: Nhiều đối tượng mang súng tấn công trung tâm Thủ đô Vienna; Bé gái 3 tuổi sống sót sau 65 tiếng bị động đất chôn vùi.

Điều tra vụ người đàn ông nghi bị sát hại tại bãi giữ xe

Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 10 điều tra vụ người đàn ông tử vong nghi bị sát hại tại một bãi giữ xe trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là ông Trịnh Quang H., SN 1977, ngụ quận 4. Trên người nạn nhân có vết cắt ở phần cổ nghi bị sát hại.

Phát hiện thi thể phụ nữ trong tình trạng treo cổ sau kho xăng dầu

Trưa 1-11, một cán bộ của Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng treo cổ tại khu rừng gần đơn vị (sau kho xăng dầu Bó Ẩn, thuộc tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Ngay sau đó, người này liền trình báo lên cơ quan chức năng.

Cây xăng Bó Ẩn, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: VOV

Cây xăng Bó Ẩn, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: VOV

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là N.T.M, SN 1972, trú tại khu phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Thi thể đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, lực lượng chức năng nhận định, khả năng nạn nhân đã tử vong khoảng 7 - 8 ngày trước đó.

Mâu thuẫn, chém bạn nhậu trọng thương

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Sơn (SN 1988, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Nghèn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 27-10, Phạm Tuấn Sơn cùng anh Đặng Đình Hoàn (SN 1978, cùng trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh) nhậu với một nhóm bạn tại nhà người quen thì xảy ra mâu thuẫn.

Sơn đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào tay và chân anh Hoàn. Kết quả giám định pháp y, anh Hoàn bị tổn hại 25% sức khỏe. Sau 1 ngày gây án, Phạm Tuấn Sơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Các bang chiến địa có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Hôm nay 3-11, cử tri Mỹ đi bỏ phiếu để quyết định ai trong số hai ứng viên Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Tỷ lệ bỏ phiếu năm nay được dự kiến sẽ cao kỷ lục và kết quả bỏ phiếu tại 11 bang chiến địa được cho là có thể sẽ quyết định cuộc bầu cử.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

Để thắng cử, mỗi ứng cử viên sẽ cần ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri và các lá phiếu có thể quyết định ai là người chiến thắng có thể sẽ tới từ 11 bang chiến địa, nơi các cử tri có thể dễ dàng thay đổi quyết định của mình ngay cả khi trong phòng bầu cử. 11 bang này bao gồm Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Ohio, Texas, và Wisconsin.

Áo: Nhiều đối tượng mang súng tấn công trung tâm Thủ đô Vienna

Tối 2-11 (giờ địa phương), cảnh sát Áo cho biết đã có 2 người, bao gồm kẻ tấn công, thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở trung tâm Thủ đô Vienna.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20h ngày 2-11 với sự tham gia của nhiều đối tượng có mang súng. Hiện vụ tấn công đang được điều tra làm rõ.

Bé gái 3 tuổi sống sót sau 65 tiếng bị động đất chôn vùi

Hình ảnh trên truyền hình hôm 2-11 cho thấy bé gái Elif Perincek, 3 tuổi, được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Izmir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, và được đưa bằng cáng lên xe cứu thương, 65 tiếng sau trận động đất mạnh hôm 30-10.

Đây là trận động đất gây thương vong nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất ở thành phố Van, phía Đông nước này vào năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng.