[Tin nhanh tối 1-11-2020] Bắt khẩn cấp thầy giáo giở trò đồi bại với học sinh nữ 12 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp thầy giáo giở trò đồi bại với học sinh nữ 12 tuổi; Tìm thấy thi thể con trai bị nước cuốn trôi khi thả lưới cùng bố; Vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới: Thêm 3 đối tượng ra đầu thú; Bầu cử Tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên tăng tốc đua nước rút tại các bang chiến trường; Anh tái phong tỏa toàn quốc một tháng; Trung Quốc huy động khoảng 7 triệu người tham gia điều tra dân số.

Bắt khẩn cấp thầy giáo giở trò đồi bại với học sinh nữ 12 tuổi

Sáng 1-11, Công an quận 9, TP.HCM cho biết thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với D.V.L, 27 tuổi, ngụ Đồng Nai để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

D.T.L hiện là giáo viên của một trường cấp 2 tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Cách đây 3 tháng, người đàn ông này có nói chuyện qua lại với em T (một học sinh nữ 12 tuổi) bằng tin nhắn và điện thoại.

Sau đó, L và em T đến một khách sạn trên địa bàn quận 9 và tại đây trong lúc cả hai có quan hệ tình dục, L dùng điện thoại ghi hình lại. Sau đó đoạn hình ảnh này được gửi cho em T.

Trong hai ngày 26 và 28-10, ông L đến phòng trọ của em T và chở đi khách sạn tiếp tục quan hệ tình dục. Vụ việc được gia đình em T phát hiện khi kiểm tra điện thoại nên tố cáo với công an địa phương.

Tìm thấy thi thể con trai bị nước cuốn trôi khi thả lưới cùng bố

Sáng 1-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em P.V.P (SN 2003, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 30-10, P cùng bố đi thả lưới trên đồng. Thời điểm này nước lũ đang lên, hai bố con sa vào vùng nước sâu chảy xiết nên bị cuốn trôi. Người bố may mắn thoát nạn, còn P bị nước cuốn mất tích.

Vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới: Thêm 3 đối tượng ra đầu thú

Thông tin về vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 trái phép qua biên giới, sáng 1-11, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.

Số vàng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Số vàng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào trưa 30-10, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, SN 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong các bao và bọc nylon trên có chứa 51 kg kim loại màu vàng.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng này là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên tăng tốc đua nước rút tại các bang chiến trường

Hai ngày trước bầu cử, đương kim Tổng thống Donal Trump thuộc đảng Cộng hòa và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dồn lực cho Michigan và Pensylvania.

Hai bang "chiến trường" ở vùng Trung Tây này được kỳ vọng sẽ giúp 2 ứng cử viên giành nốt những sự ủng hộ giờ chót cho tấm vé vào Nhà Trắng.

Anh tái phong tỏa toàn quốc một tháng

Thủ tướng Anh Boris Johnson tái áp đặt phong tỏa toàn quốc trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 vượt 1 triệu và nguy cơ hệ thống y tế vỡ trận.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

“Chúng ta phải hành động ngay. Chúng ta có thể chứng kiến hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày nếu không hành động”, Thủ tướng Johnson nói trong cuộc họp báo được tổ chức gấp rút tại số 10 phố Downing hôm 31-10, sau khi thông tin về lệnh tái phong tỏa bị rò rỉ cho truyền thông.

Trung Quốc huy động khoảng 7 triệu người tham gia điều tra dân số

Ngày 1-11, khoảng 7 triệu nhân viên và tình nguyện viên Trung Quốc bắt đầu đợt thu thập dữ liệu dân số ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên, ứng dụng trên điện thoại di động được sử dụng vào công tác thống kê dân số.

Số liệu điều tra dân số năm 2010 cho thấy ở thời điểm đó Trung Quốc có gần 1,4 tỷ dân, tăng 5,83% (tương đương gần 74 triệu dân) so với năm 2000. Chính phủ nước này ước tính, điều tra dân số năm 2020 sẽ cho kết quả khoảng 1,42 tỷ dân, tăng 5,99% so với năm 2010. Quá trình tổng hợp dữ liệu sẽ kéo dài khoảng 2 năm.