[Tin nhanh sáng 16-6-2021] Nữ cán bộ tòa án bị tấn công trên đường đi làm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Trục xuất 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Nữ cán bộ tòa án bị tấn công trên đường đi làm; Tạm giữ đối tượng trốn chốt kiểm dịch Covid-19, tấn công công an; Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 1kg thuốc phiện; Tổng thống Mỹ tới Geneva trước cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin; Israel nối lại không kích Dải Gaza.

Trục xuất 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Vào lúc 0h30 ngày 22-4 tại xã Vĩnh Điều và xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an kiểm tra phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên mời về làm việc.

Qua đấu tranh, tiến hành lấy lời khai các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch phía Trung Quốc để vào khu vực tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, các đối tượng đi sâu vào nội địa Việt Nam, thuê xe ô tô đi vào huyện Giang Thành và TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê. Trong lúc đang di chuyển sang bên kia biên giới thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và đưa vào khu vực cách ly.

Sau khi xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính và đủ thời gian cách ly cần thiết, ngày 15-6, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Công an tỉnh Lạng Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiến hành trục xuất 13 công dân người Trung Quốc về nước.

Nữ cán bộ tòa án bị tấn công trên đường đi làm

Nguồn tin từ quận Hải An, TP Hải Phòng, tối 15-6 cho biết, Công an quận này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ nữ cán bộ hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân (TAND) thành phố bị tấn công.

Khu vực xảy ra vụ việc nữ cán bộ tòa án bị tấn công. Nguồn: Dân Trí

Khu vực xảy ra vụ việc nữ cán bộ tòa án bị tấn công. Nguồn: Dân Trí

Theo đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định, khoảng 7h ngày 14-6, bà H., cán bộ của “Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên” thuộc TAND TP Hải Phòng điều khiển xe máy đến cơ quan làm việc (trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải An) thì bất ngờ bị một nhóm gồm 3 người lao tới chặn đầu xe máy. Khi bà H. còn chưa kịp phản ứng thì nhóm người này đã lao vào tấn công. Chỉ khi thấy bà H. tri hô, kêu cứu thì nhóm người này mới lên xe tẩu thoát.

Theo nguồn tin từ TAND thành phố, bà H. không có thù oán cá nhân với ai, nguyên nhân vụ hành hung nhiều khả năng liên quan đến công việc.

Tạm giữ đối tượng trốn chốt kiểm dịch Covid-19, tấn công công an

Ngày 15-6, Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh), đi xe máy mang BKS 60B4 464.81 đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) thì được yêu cầu vào chốt kiểm tra y tế. Không chấp hành hiệu lệnh, Phan Trọng Hậu đã phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng trốn chốt kiểm dịch, tấn công công an bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Đối tượng trốn chốt kiểm dịch, tấn công công an bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Nhận được tin báo có người trốn khai báo y tế, lực lượng Cảnh sát giao thông trực trên đèo Lò Xo đã cử Đại úy Lê Trung và Thượng úy Bùi Quang Nghĩa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) dùng xe ôtô đuổi theo. Khi xe của lực lượng Cảnh sát giao thông đuổi kịp và yêu cầu Phan Trọng Hậu dừng xe thì đối tượng bất ngờ tấn công 2 chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Ngay lập tức, 2 chiến sỹ công an đã phối hợp cùng Công an xã Đăk Man khống chế Phan Trọng Hậu. Đối tượng này đang bị Công an huyện Đăk Glei tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 1kg thuốc phiện

Vào lúc 15h ngày 15-6, tổ công tác phối hợp của Đồn Biên phòng A Pa Chải và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại bản Pờ Nhù Khồ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé thì phát hiện 1 đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy nhãn hiệu Honda có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy có 1 gói nilon, bên trong chứa chất nhựa dẻo màu nâu là thuốc phiện, trọng lượng 1kg, 1 bộ bàn đèn sử dụng ma túy, 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Pờ A Xá, SN 1967, trú tại bản Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Mỹ tới Geneva trước cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin

Ngày 15-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Geneva (Thụy Sĩ), 1 ngày trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông Biden lên nắm quyền hồi đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Geneva, Thụy Sĩ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Geneva, Thụy Sĩ

Trước thềm cuộc gặp này, Tổng thống Joe Biden đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu nhằm thiết lập lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn không mấy êm đẹp dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump và một phần nhằm tìm giải pháp cho mối quan hệ với Nga.

Israel nối lại không kích Dải Gaza

Quân đội Israel ngày 16-6 cho biết, chiến đấu cơ nước này đã tấn công các cơ sở hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thành phố Gaza và thị trấn Khan Younis phía Nam, đồng thời tuyên bố “sẵn sàng cho tất cả kịch bản, bao gồm giao tranh mới nhằm đối phó những hành vi khủng bố tiếp tục xuất phát từ Gaza”.

Quân đội Israel giải thích cuộc không kích nhằm đáp trả việc Hamas thả những quả bóng bay mang chất cháy vào miền Nam nước này, gây ra 20 vụ hỏa hoạn gần đường biên với Gaza.

Đây là lần đầu tiên Israel không kích Dải Gaza kể từ sau 11 ngày giao tranh dữ dội với Hamas tháng trước, khiến 260 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng. Đợt giao tranh này kết thúc bằng lệnh ngừng bắn hôm 21-5 do Ai Cập làm trung gian.