[Tin nhanh sáng 14-6-2021] Cha đâm con gái 3 tuổi tử vong sau khi uống rượu say

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Thêm 92 ca Covid-19 trên cả nước, tất cả quận huyện ở TP.HCM xuất hiện dịch; Cha đâm con gái 3 tuổi tử vong sau khi uống rượu say; Thanh niên chém chết người trên phố, vào bệnh viện tiếp tục đánh nhau; Hai đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt sau một ngày gây án; Israel có tân thủ tướng; Tổng thống Mỹ Joe Biden nhầm tên cơ chế phân phối vaccine COVAX với Covid-19.

Thêm 92 ca Covid-19 trên cả nước, tất cả quận huyện ở TP.HCM xuất hiện dịch

Bộ Y tế sáng 14-6 ghi nhận 92 ca dương tính nCoV. Trong đó, 91 ca ghi nhận trong nước gồm tại TP.HCM (30), Bắc Giang (23), Tiền Giang (14), Hà Tĩnh (10), Bắc Ninh (9), Bình Dương (4), Bắc Kạn (1).

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 4.068, Bắc Ninh 1.352, TP HCM 819, Hà Tĩnh 50, Tiền Giang 27, Bình Dương 13. Bắc Kạn là tỉnh lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm trong đợt dịch này, nâng tổng số tỉnh thành xuất hiện Covid-19 lên 40.

Hiện toàn bộ 21 quận huyện và TP Thủ Đức ở TP.HCM đều đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM được lực lượng quân đội khử khuẩn vào chiều 13-6

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM được lực lượng quân đội khử khuẩn vào chiều 13-6

Cha đâm con gái 3 tuổi tử vong sau khi uống rượu say

Chiều 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 10-6, sau khi uống rượu về, Dên xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Bực tức, Dên dùng dao đâm con gái là H.T.A. (3 tuổi) khiến bé tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Dên dùng dao đâm vào ngực tự tử, được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hồ Văn Dên tại bệnh viện

Hồ Văn Dên tại bệnh viện

Thanh niên chém chết người trên phố, vào bệnh viện tiếp tục đánh nhau

Ngày 13-6, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam Trần Tấn Phúc, 22 tuổi, ở phường An Hòa, TP Sa Đéc để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 10-6, Nguyễn Văn Long, 25 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Sa Đéc do phóng nhanh nên suýt va vào Phúc. Sau đó, hai nhóm thanh niên do Long và Phúc gọi đến đã xảy ra hỗn chiến.

Kết quả, Long được đưa vào Bệnh viện Sa Đéc cấp cứu, nhưng đã tử vong trước đó. Phúc cũng đưa bạn của mình vào cấp cứu. Tại bệnh viện, Phúc và nhóm bạn của Long tiếp tục đánh nhau. Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn nhưng sau đó đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt sau một ngày gây án

Ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng Ngô Như Cường (SN 1980; trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Quang Long (SN 1970; trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 17-5, Công an phường Lê Đại Hành nhận được đơn trình báo của chị N.T.A (SN 2001; quê Phú Thọ) về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave tại phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Đến ngày 18-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp Công an phường Lê Đại Hành bắt giữ được đối tượng Cường và Long, đồng thời thu giữ vật chứng là chiếc xe máy Honda Wave. Tại cơ quan Công an, Cường và Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Israel có tân thủ tướng

Ngày 13-6, quốc hội Israel đã phê chuẩn chính phủ liên minh mới, do lãnh đạo đảng Yamina Naftali Bennett dẫn dắt. Tân thủ tướng Israel Bennett, 49 tuổi đã có buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt 12 năm nắm quyền của ông Benjamin Netanyahu.

Theo kế hoạch, chính phủ của tân thủ tướng Bennett sẽ tập trung vào vấn đề cải cách trong nước, thay vì tác động sâu rộng vào các vấn đề quốc tế, ví dụ như chính sách với người Palestine.

Tại thủ đô Tel Aviv, hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng kết quả bỏ phiếu của quốc hội.

Tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu trước quốc hội hôm 13-6

Tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu trước quốc hội hôm 13-6

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhầm tên cơ chế phân phối vaccine COVAX với Covid-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần nói nhầm tên cơ chế “COVAX” thành “Covid” trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 13-6: "Tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ trả tiền và đóng góp nửa tỷ liều vaccine Pfizer, bên cạnh số tiền chúng tôi cung cấp cho dự án Covid. Tôi biết mọi người đều đã nghe tới nó, nhưng rất nhiều người có thể không biết Covid là gì. Đó là cơ chế cung cấp vốn để các nước có thể tiếp cận vaccine", Tổng thống Biden phát biểu.

Biên bản cuộc họp báo được Nhà Trắng công bố sau đó có chú thích "COVAX" bên cạnh những đoạn Tổng thống Biden nói nhầm. Nhiều người dùng mạng xã hội đã phản ứng với phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Sáng kiến COVAX được ủng hộ bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Liên minh Toàn cầu vì Vaccine và Miễn dịch (GAVI). Chương trình đặt mục tiêu đảm bảo 2 tỷ liều vaccine Covid-19 trong năm nay, cung cấp cho 30% dân số ở 92 quốc gia và vùng lãnh thổ nghèo nhất tham gia chương trình, nhưng đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung khan hiếm, tình trạng bất bình đẳng và chậm trễ trong phân phối.