Thụy Hương - lá cờ đầu xây dựng nông thôn mới

ANTĐ - Sáng nay 19-12, Thành ủy Hà Nội đã tổng kết chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (NTM) thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2009-2011 xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện (2009-2011), mô hình NTM xã Thụy Hương đã có 18/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt chuẩn: Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 21 triệu đồng/người/năm (gấp 1,5 lần thu nhập bình quân toàn TP); tỷ lệ hộ nghèo còn 4%, tăng trưởng kinh tế bình quân 23%/năm... Ngoài xã Thụy Hương là mô hình điểm của Trung ương, TP đã chọn 3 xã làm điểm và 15 huyện, thị cũng chọn 15 xã làm điểm cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, thông qua mô hình ở Thụy Hương đã xác định được “hình hài” mô hình NTM theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Sản xuất có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng, thời gian tới, Thụy Hương sẽ tiếp tục giữ vững thành tích “lá cờ đầu” trong xây dựng NTM. Cũng tại hội nghị sáng qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng BCĐ xây dựng NTM TP Phạm Quang Nghị đã trao tặng Bằng khen của UBND TP cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM.