Phát biểu trước tiểu ban phân bổ ngân sách Thượng viện hôm 22-4, ông Bessent đã bảo vệ quyết định hồi tuần trước, theo đó gia hạn việc cho phép vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được đưa lên tàu chở dầu. Việc miễn trừ này, có hiệu lực đến ngày 16-5, tiếp nối việc nới lỏng 30 ngày trước đó đã hết hạn vào ngày 11-4.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết trong các cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Washington, ông đã được các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương từ “hơn 10 quốc gia dễ bị tổn thương và nghèo nhất về năng lượng” tiếp cận. Họ đã đề nghị Mỹ gia hạn việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga thêm 1 tháng nữa.
Giá nhiên liệu toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Sự gián đoạn này đã gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng, đẩy giá dầu thô tăng cao và làm tăng chi phí nhiên liệu trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ vùng Vịnh.
Bộ trưởng Bessent nói với các nhà lập pháp rằng việc miễn trừ đã giúp đưa “hơn 250 triệu thùng dầu lên bờ” và xoa dịu nỗi lo ngại về nguồn cung.
Với giá dầu thô giao dịch gần 100 USD, ông tuyên bố rằng nếu không có lượng dầu bổ sung từ Nga, “giá có thể đã lên tới 150 USD”. Ông Bessent cho biết, biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ cả người tiêu dùng Mỹ và các đồng minh khỏi chi phí nhiên liệu cao hơn nữa.