Thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Tấn Sự

ANTD.VN -Chiều 12-7, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện phòng chức năng CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi và tặng quà thương binh nặng Nguyễn Tấn Sự, tại căn nhà tình nghĩa, số 24, tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

 

Thay mặt lãnh đạo CATP và đoàn công tác, Thiếu tướng Đinh Văn Toản ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe ông Nguyễn Tấn Sự ngày càng dồi dào, cố gắng điều dưỡng bệnh tật để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Ông Nguyễn Tấn Sự, nguyên là cán bộ Phòng hồ sơ Cảnh sát - Công an Hà Nội, là thương binh hạng A, từng giữ chức tiểu đội trưởng thuộc Trung đoàn 94 khu 5 từ năm 1953 đến năm 1954, và tham gia tiếp quản Thủ đô (10-10-1954).

Thiếu tướng Đinh Văn Toản thăm hỏi, tặng quà thương binh nặng Nguyễn Tấn Sự

Năm 1955, ông Nguyễn Tấn Sự cùng đoàn cán bộ miền Nam tập kết ra bắc và công tác tại Phòng đăng kí hộ khẩu Sở Công an Hà Nội đến khi nghỉ hưu.

Trải qua quá trình hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, tra tấn tại Côn Đảo, ông Sự đã mang nhiều vết thương trên thân thể. Thêm vào đó do tuổi cao, sức yếu hiện nay, ông Nguyễn Tấn Sự mắc phải chứng bệnh tai biến mạch máu não nguy hiểm nên sức khỏe ngày càng suy giảm.

Thay mặt gia đình,  ông Sự đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã quan tâm, dành cho gia đình tình cảm đặc biệt này.