Thái Lan, Malaysia nói gì về kết quả bốc thăm AFF Cup?

ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tự tin khẳng định vị thế số 1 bảng B, trong khi HLV trưởng đội tuyển Malaysia khiêm tốn khi cho rằng cả 4 đối thủ tại bảng A, bao gồm Việt Nam, đều cần phải dè chừng.

AFF Cup 2018 đã xác định được đại diện ở các bảng đấu chuẩn bị chính thức khởi tranh từ 8-11 tới.

Bảng A gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào. Trong khi bảng B có đương kim vô địch Thái Lan, Á quân Indonesia, Singapore, Philippines và đội thắng trong trận play-off (Brunei hoặc Timor Leste).

Báo chí Malaysia thở phào khi lá thăm đưa ĐTQG nước này vào bảng dễ thở

Tờ The Star (Malaysia) có bài viết bày tỏ sự hứng khởi khi lá thăm đưa đội tuyển quốc gia nước này vào bảng đấu được đánh giá là khá dễ chịu, tránh được cả đương kim vô địch Thái Lan lẫn Á quân Indonesia. "Malaysia cầm chắc vé đi tiếp, thậm chí là giành ngôi nhất bảng A", The Star nhận định.

Trái ngược với sự lạc quan đó, HLV trưởng đội tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe lại khá e dè: "Việt Nam là đối thủ mạnh nhất, họ chơi rất tốt những năm gần đây, Myanmar cũng thế. Còn Campuchia và Lào có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu nên không thể chủ quan trước họ".

HLV Tan Cheng Hoe khiêm tốn khi nhận đội tuyển Malaysia ở thế cửa dưới

Phát biểu có phần khiêm tốn của HLV Tan Cheng Hoe là điều dễ hiểu bởi ở kỳ AFF Cup gần nhất năm 2016, Malaysia bị loại từ vòng bảng và hiện đang trong quá trình chuyển giao. Bản thân ông Tan Cheng Hoe cũng chỉ mới tiếp quản ghế HLV trưởng sau khi đồng nghiệp người Bồ Đào Nha, Nelo Vingada từ chức cuối năm 2017.

Tự nhận đứng ở thế cửa dưới tại bảng A cũng như trong giải đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết tuyển Malaysia sẽ cố gắng từng trận một, hy vọng sẽ giành được 1 đến 2 chiến thắng.

Trong khi đó tại bảng B, giới chức bóng đá Thái Lan tỏ ra khá lạc quan dù nằm trong bảng đấu bị gọi là "tử thần".

Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung nói: "Tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan dù ở bảng nào cũng là đội mạnh nhất. Tôi có 100% tin tưởng HLV Rajevac sẽ đưa đội tuyển vào bán kết. Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp, qua đó hướng ra châu lục để tham dự Asian Cup 2019 và chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hoàn thành mục tiêu này".

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung (trái) tin tưởng HLV Rajevac sẽ đưa đội tuyển Thái Lan tới chức vô địch AFF Cup 2018

Một đại diện khác ở bảng B là Singapore lại tỏ ra "run rẩy" khi phải cùng bảng với cả đương kim vô địch Thái Lan lẫn Á quân Indonesia, chưa kể còn một đối thủ khác rất khó chơi là Philippines.

Hàng loạt tờ báo Singapore bày tỏ bi quan, điển hình như báo Straits Times của nước này giật tít: "Singapore rơi vào bảng tử thần" và dự báo đội nhà có nguy cơ giải thứ ba liên tiếp bị loại ngay sau vòng bảng.

Trong lịch sử 11 kỳ AFF Cup đã qua, Thái Lan dẫn đầu bảng thành tích với 5 lần vô địch còn Singapore xếp ngay sau với 4 lần vô địch. Tuy nhiên kể từ sau năm 2010, khi chính sách nhập tịch cầu thủ không còn áp dụng và thể thao Singapore cũng không mặn mà đầu tư cho bóng đá thì đội tuyển quốc gia nước này thường xuyên chịu cảnh trắng tay rời giải.

Trên bảng vàng thành tích của giải, Việt Nam (2008) và Malaysia (2010) cùng 1 lần nâng cao cúp vô địch và tiếp tục được liệt vào tốp ứng viên cho chức vô địch năm nay, bên cạnh hai ứng viên ở bảng B là Thái Lan và Indonesia.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018