Tuyển Việt Nam chung bảng với Malaysia tại AFF Cup 2018

ANTD.VN - Lá thăm may rủi đưa ĐT Việt Nam vào bảng A cùng với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Trong khi đó bảng B gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và đội thắng trận play-off.

14h chiều nay 2-5, tại Jakarta - Indonesia đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018.

Theo xếp hạng hạt giống, Việt Nam và Thái Lan cùng nằm nhóm 1, Indonesia và Malaysia thuộc nhóm 2, Philippines và Myanmar trong nhóm 3, Singapore và Campuchia nằm nhóm 4 trong khi nhóm 5 gồm Lào và đội thắng trong trận play-off (dự kiến đá vào tháng 9 tới) giữa Brunei và Timor Leste.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng A tại AFF Cup 2018

Kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Trong khi đó bảng B gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và đội thắng trận play-off.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8-11 đến 15-12, với thể thức mới. Cụ thể tại vòng bảng, mỗi đội có 2 trận đá sân nhà, 2 trận sân khách.

Theo đó, ĐT Việt Nam lần lượt có hai trận đá trên sân nhà Mỹ Đình gặp Malaysia, Campuchia và hai trận làm khách trên sân của Lào, Myanmar.

Phát biểu trước thềm giải đấu, đội trưởng Văn Quyết tự tin: "Quyết tâm của ĐT Việt Nam là vào tới trận chung kết, song chúng tôi sẽ chơi chắc chắn từng trận đấu một". Trong khi đó HLV Park Hang-seo khẳng định: "Chúng tôi không e ngại bất cứ đối thủ nào ở Đông Nam Á".

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân ngày 11-10 và có 25 ngày chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2018 (Ảnh: Vũ Vy) 

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất Đông Nam Á, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 11-10 tại Hà Nội, tức chỉ 5 ngày sau khi giải V-League 2018 kết thúc. 

Trong 25 ngày chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ có 3 trận đấu giao hữu quốc tế, trong đó có 2 trận thi đấu trong nước và 1 trận trong thời gian tập huấn ở nước ngoài.

AFF Suzuki Cup tiền thân là giải Tiger Cup, ra đời từ năm 1996. Trong 11 mùa giải đã qua, Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016), xếp sau là Singapore với 4 lần (1998, 2004, 2007, 2012). Hai chức vô địch còn lại thuộc về Việt Nam (2008) và Malaysia (2010).

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á khi xếp hạng 103 thế giới, đứng trên Philippines (hạng 113), Thái Lan (122), Myanmar (135), Indonesia (162), Campuchia (168), Malaysia (170), Singapore (172), Lào (179), Timor Leste (190) và Brunei (194).