Tây Ban Nha có số nữ bộ trưởng nhiều kỷ lục

ANTD.VN - Chính phủ mới của Tây Ban Nha có số lượng nữ bộ trưởng cao nhất trong lịch sử Tây Ban Nha và châu Âu đã tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Felipe VI ngày 7-6. 

Chính phủ mới của Thủ tướng Pedro Sanchez có 11 nữ bộ trưởng

Chính phủ mới của Thủ tướng Pedro Sanchez có 11 nữ bộ trưởng - phụ trách những lĩnh vực chủ chốt như kinh tế, tài chính và quốc phòng – và 6 nam bộ trưởng.

Như vậy, tỷ lệ nữ bộ trưởng chiếm tới 64,7% trong nội các mới, cao hơn tỷ lệ 62,5% nữ bộ trưởng của Chính phủ Phần Lan vào năm 2015, theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Chính phủ mới của Thủ tướng Sanchez là chính phủ thiểu số do đảng Xã hội của ông chỉ nắm 84/350 ghế trong Quốc hội. Điều này có thể khiến ông Sanchez gặp nhiều khó khăn trong công việc điều hành, quản lý đất nước.

Ông Sanchez tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng hôm 2-6, một ngày sau khi Quốc hội Tây Ban Nha phế truất ông Mariano Rajoy trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.