Syria lên án ông Macron và chỉ trích lịch sử Pháp

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Syria mới đây đã lên án Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chỉ trích lịch sử Pháp khi gọi đó là “lịch sử đen tối của chủ nghĩa thực dân và nô lệ”.

Syria lên án ông Macron và chỉ trích lịch sử Pháp ảnh 1

Bộ Ngoại giao Syria ở Damascus

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 28-1 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Macron về Syria cho thấy, ông này đã từ chối từ bỏ các chính sách thất bại của mình.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Syria cũng chỉ trích lịch sử Pháp, gọi đó là "lịch sử đen tối của chủ nghĩa thực dân và nô lệ".

"Chúng tôi thực sự thất vọng với những ai (người Pháp) cung cấp tất cả các loại hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, và làm việc để làm suy yếu các sáng kiến chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Việc họ nói về một quá trình chính trị với tiêu chí của phương Tây rất mâu thuẫn với lợi ích và nguyện vọng của người Syria", nguồn tin của Bộ Ngoại giao Syria nói.

Bộ Ngoại giao Syria tiếp tục khẳng định rằng, Damascus không phải là nước duy nhất quan tâm đến việc có nên quan hệ với một quốc gia đóng góp cho những kẻ khủng bố mà Syria đã và đang phải chiến đấu tiêu diệt chúng.