Số lượng tỷ phú châu Á lần đầu tiên vượt Mỹ

ANTD.VN - Lần đầu tiên, số lượng tỷ phú tại châu Á (637 người) đã vượt lên so với Mỹ (563 người), theo một báo cáo mới nhất được đưa ra hôm 26-10 của UBS và Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Số lượng tỷ phú châu Á lần đầu tiên vượt Mỹ ảnh 1

Báo cáo của UBS và PwC cho biết, tổng số tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đã tăng lên 17% (khoảng 6.000 tỷ USD) trong năm 2016 sau 1 năm sụt giảm. Trong đó, 3/4 tỷ phú mới đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, giúp số lượng tỷ phú tại châu Á tăng 117 người lên 637 người, và đặc biệt hơn là các tỷ phú tự thân phát triển khối tài sản của mình nhiều hơn các tỷ phú được thừa kế.

Trong khi đó, Mỹ chỉ tăng thêm 25 tỷ phú lên tổng số 563 người. Hiện theo UBS, số lượng tỷ phú trên thế giới đang dẫn đầu bởi Trung Quốc, tuy nhiên nắm khối lượng tài sản lớn nhất thế giới vẫn là các tỷ phú đến từ Mỹ với khoảng 2.800 tỷ USD. 

Ngoài ra, theo UBS, châu Âu hiện có 342 tỷ phú, con số này hiện được đánh giá là khiêm tốn. Theo số liệu từ Bloomberg Billionaires Index, 500 người giàu nhất thế giới đã kiếm về cho mình 824 tỷ USD trong năm 2017 và tính đến ngày 25-10-2017, những tỷ phú này có khối tài sản khoảng 5.200 tỷ USD, trong số đó có nhiều tỷ phú đến từ lĩnh vực thể thao và nghệ thuật.