Sinh viên Trung Quốc bị trục xuất vì gian lận bài thi TOEFL

ANTD.VN - Một nữ sinh viên Trung Quốc đã bị nhà chức trách Mỹ trục xuất sau khi thừa nhận đã thuê người thi hộ bài kiểm tra năng lực tiếng Anh TOEFL. 

Theo cáo trạng của tòa án Mỹ, Huang Leyi (ảnh), 21 tuổi, đang theo học tại trường Đại học bang Pennsylvania (Mỹ). Tháng 3-2016, Huang đã sắp xếp để trả tiền cho một người thi hộ bài TOEFL - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên nước ngoài - sau khi cô đã không đạt được điểm tối thiểu để vào Đại học Pennsylvania.

Huang cũng thừa nhận đã trả 3.000 USD để thuê người làm bài thi TOEFL cho mình thông qua một người môi giới. Người này đã gửi hộ chiếu của cô tới Burlington, Massachusetts (Mỹ) và một sinh viên Trung Quốc khác có tên Wang Yue ở trường Hult International Business School ở Cambride sử dụng. Theo các công tố viên Mỹ, Wang Yue từng thi hộ 2 sinh viên Trung Quốc khác để có đủ điều kiện theo học đại học, cao đẳng ở Mỹ.