Vấn đề thực tại của sinh viên Trung Quốc

(ANTĐ) - Gần 90% sinh viên Trung Quốc quan tâm đến “tình yêu Internet” như là một cách hiệu quả để thỏa mãn cảm xúc của mình, theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây của trường Đại học Đông Bắc Trung Quốc.

Tình yêu thời Internet:

Vấn đề thực tại của sinh viên Trung Quốc

(ANTĐ) - Gần 90% sinh viên Trung Quốc quan tâm đến “tình yêu Internet” như là một cách hiệu quả để thỏa mãn cảm xúc của mình, theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây của trường Đại học Đông Bắc Trung Quốc.

Kết quả do Viện Changchun tiến hành với 4.811 sinh viên ở 10 trường đại học trên cả nước cho thấy, 18,4% tự nhận đã có ít nhất là 1 người yêu trên mạng Internet, 38% sinh viên phát hiện những sinh viên khác đang yêu đương qua mạng.

“Cuộc sống có quá nhiều vấn đề, nếu có ai đó trên mạng khiến cho cảm xúc của tôi thay đổi, tại sao tôi phải từ chối” - một sinh viên cho biết - “Chúng tôi thường xuyên gặp phải nhiều sức ép khi yêu đương trong thế giới thực tại, còn những tình cảm trong mối quan hệ qua Internet thì không”.

“Nếu vấn đề này không được quan tâm một cách đúng đắn, có thể sẽ dẫn đến những kết quả không mong muốn” - Giáo sư Sun Caiping, trường Đại học Đông Bắc cảnh báo”.

Chỉ có 16% sinh viên phản đối những mối quan hệ thân mật qua Internet.

THU NGUYÊN

(Theo Tân Hoa Xã)