SDF: Hơn 500 người đầu hàng ở phía đông Syria

ANTD.VN -Một quan chức cấp cao của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông Syria cho biết, gần 500 người, bao gồm cả phiến quân IS, đã đầu hàng và sơ tán khỏi khu vực cuối cùng - nơi trước đó do nhóm khủng bố nắm giữ.

SDF: Hơn 500 người đầu hàng ở phía đông Syria ảnh 1

Khói đen bốc cao khi SDF tấn công thành trì cuối cùng của IS ở Baghouz, Syria, ngày 3-3-2019

Ông Ciyager, quan chức cấp cao của SDF nói rằng, hơn 200 người đã được sơ tán khỏi ngôi làng tại Baghouz vào cuối ngày 4-3.

"Hàng chục người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã trèo qua các ngọn đồi, sau đó họ được các tay súng SDF nhìn thấy, và những người này đã được SDF đưa lên các xe tải nhỏ trở đến một nơi không xác định", ông Ciyager cho hay.

Một phát ngôn viên giấu tên của SDF cho biết, các chiến dịch tấn công của họ đã chậm lại, tuy nhiên, họ vẫn đang phải chịu áp lực từ cuộc chiến sao cho không ảnh hưởng đến các hành lang sơ tán, và phải ngăn chặn để các tay súng thánh chiến không xâm nhập hoặc phá hoại khu vực.