Sao trẻ Chelsea "không vui" khi Kai Havertz xuất hiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những người yêu Chelsea đều hân hoan chào đón "bom tấn" Kai Havertz, duy chỉ có một người cảm thấy không ổn, là Mason Mount.

Mason Mount, 21 tuổi, là học trò cưng của HLV Frank Lampard trong 2 mùa giải vừa qua. Sau khi tỏa sáng cùng Derby County ở giải hạng Nhất theo dạng cho mượn, Mount được đưa về Chelsea đá giải Ngoại hạng mùa 2019/20 và thể hiện tương đối tốt.

Mount (phải) không hài lòng khi Chelsea mua Havertz

Mount (phải) không hài lòng khi Chelsea mua Havertz

Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, sao trẻ người Anh ghi 8 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo sau 53 trận cho đội chủ sân Stamford Bridge. Các chuyên gia đều đánh giá Mount có tương lai vô cùng hứa hẹn ở Chelsea, bằng tài năng cộng với sự ưu ái từ ông thầy Lampard.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi ở mùa giải tới, khi The Blues đưa về ngôi sao tiền vệ đá cùng vị trí với Mount là Kai Havertz. Cùng sinh năm 1999, Havertz được đánh giá cao hơn so với Mount khi gánh vác Leverkusen trong nhiều mùa giải qua. Thực tế, Chelsea cũng đã biến tiền vệ này thành cầu thủ Đức đắt giá nhất mọi thời đại với bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng Anh.

Cái giá đó đồng nghĩa Havertz được đưa về để đá chính, và vị trí của Mount đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Theo Sportsmail, Mount cảm thấy "không vui" khi CLB chủ quản bỏ cả đống tiền để mua một cầu thủ ở vị trí mà anh đang chơi tốt.

Tờ này còn dẫn chứng việc Mount đăng lên mạng xã hội lời chào đón nồng nhiệt với tân binh Thiago Silva của Chelsea, nhưng lại dửng dưng khi Havertz đến.

Trẻ trung, tài năng và khát khao chứng tỏ mình, sẽ là rất không hay nếu Mason Mount phải làm quen với ghế dự bị ở mùa giải tới. Và đây là một bài toán không hề dễ giải cho HLV Lampard.