Chelsea còn mua ngôi sao nào khi đã có 6 tân binh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kai Havertz là cái tên thứ 6 đến với Chelsea trong mùa hè năm nay, nhưng The Blues không cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại.

6 tân binh, tức già nửa đội hình Chelsea trải đều cả ba tuyến là Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva và Kai Havertz. Khoảng 200 triệu bảng đã được bỏ ra và với những con người này (trừ Sarr chuẩn bị được mang cho mượn), Chelsea sẽ trình làng bộ mặt hoàn toàn mới ở mùa giải tới.

Mendy (trái) và Rice (phải) là hai mục tiêu tiếp theo của Chelsea

Mendy (trái) và Rice (phải) là hai mục tiêu tiếp theo của Chelsea

Tuy nhiên, dàn sao trên chưa đủ để thỏa mãn HLV Frank Lampard. Theo Sportsmail, The Blues sẽ bổ sung thêm 2 vị trí nữa trước khi khóa sổ chuyển nhượng, là thủ môn và trung vệ.

Cụ thể, thủ thành Edouard Mendy (Rennes) và tiền vệ phòng ngự Declan Rice (West Ham) là hai ngôi sao mà The Blues đang nỗ lực chiêu mộ trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Edouard Mendy năm nay 28 tuổi, nổi khá muộn khi mới chỉ tỏa sáng cùng Rennes trong 2 mùa trở lại đây. Trong khi đó, Rice là một sản phẩm của lò Chelsea trước khi bị đẩy đi cách đây 6 năm. Điểm mạnh của Rice là sức mạnh và sự điềm tĩnh, đặc biệt anh có thể đá tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Sự đa năng này khiến HLV Lampard "chết mê".

Dự kiến, 2 cầu thủ này có thể khiến Chelsea tiêu tốn thêm 100 triệu bảng. Tuy nhiên, tài đàm phán của Giám đốc Marina Granovskaia có thể một lần nữa giúp The Blues tiết kiệm được kha khá mà vẫn đạt được mục tiêu, như cách mà bà từng khiến vụ Kai Havertz diễn ra như ý dù từng bị Leverkusen hét giá rất cao.

Ở chiều ngược lại, Chelsea có thể bán Kepa, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho và Batshuayi để cân bằng tài chính. Những ngôi sao này được dự báo có thể mang về cho đội chủ sân Stamford Bridge không dưới 180 triệu bảng.