"Ronaldo Myanmar" gọi, Công Phượng có trả lời?

ANTD.VN - Cùng là tài năng bóng đá trẻ sáng giá nhất tại quốc gia mình, Aung Thu vừa lập cú đúp giúp Myanmar đánh bại Singaporeo ở trận ra quân SEA Games 29. Chiều nay (15/8), liệu Công Phượng có làm được điều tương tự?

Tại Myanmar, Aung Thu là cầu thủ được giới truyền thông và người hâm mộ nhắc tới rất nhiều, kể từ khi chân sút sinh 1996 này khoác áo U19 Myanmar thi đấu các giải khu vực và sau đó cùng đội bóng xứ Chùa Vàng tham dự World Cup U20 năm 2015.

Được đánh giá là cầu thủ trẻ hay nhất của Myanmar hiện nay, Aung Thu cùng 2 cái tên khác, Suan Lam Mang và Than Paing là các gương mặt trẻ trên hàng công của tuyển Myanmar ở AFF Cup 2016. Bộ 3 này được công chúng Myanmar chờ đợi và đặt nhiều hy vọng tại SEA Games tới, hệt như cách giới mộ điệu Việt Nam trông vào những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… 

Aung Thu (trái) đã lập cú đúp trận ra quân, còn Công Phượng thì sao?

Aung Thu là cầu thủ cùng trang lứa với Công Phượng của Việt Nam. Hai người từng có dịp đối đầu trong quá khứ. Tại SEA Games này, đội bóng của Aung Thu thi đấu tại bảng A trong khi Công Phượng cùng U22 Việt Nam nằm tại bảng B.

Trong trận ra quân hôm qua (14-8), Aung Thu đã không phụ sự trông đợi của khán giả quê nhà khi tỏa sáng với cú đúp giúp Myanmar đánh bại Singapore 2-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

Còn vào 15h chiều nay 15-8, Công Phượng cùng đồng đội sẽ có trận ra quân gặp đối thủ yếu hơn là Timor Leste. 

Tại vòng loại U23 châu Á cuối tháng trước, Công Phượng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng đậm 4-0 dưới thời tiết mưa lớn. Trong lần tái ngộ này, người hâm mộ đang rất kỳ vọng Công Phượng làm được điều tương tự.

Thời gian qua, tiền đạo của Việt Nam duy trì hiệu suất ghi bàn khá ổn định. Đặc biệt trong trận đấu với U22 Hàn Quốc tại vòng loại châu Á, số 10 có pha solo và dứt điểm đẹp mắt, ghi bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam.

Khi sức ép được giải tỏa, Công Phượng sẵn sàng bùng nổ giữa "sân khấu" SEA Games.