Công Phượng lập cú đúp, xoa dịu nỗi lo hàng công U22 Việt Nam trước SEA Games 29

ANTD.VN - Trước khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U22 Việt Nam đã có trận thắng tưng bừng 6-1 trước đội hạng Ba Busan FC vào chiều 9-8, trong đó Công Phượng lập một cú đúp.

Dù đối thủ có trình độ thấp, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tung đội hình gần như mạnh nhất của mình vào sân, nhằm tạo cho các cầu thủ một cảm giác thi đấu tốt nhất trước khi bước vào SEA Games 29.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam lại phải nhận bàn thua sớm ngay từ phút thứ 10, khi tiền đạo của Busan FC dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Phí Minh Long.

Công Phượng đang đạt điểm rơi cho SEA Games như tính toán của HLV Hữu Thắng

Dù vậy, sức ép liên tục được U22 Việt Nam tạo ra trước khung thành đội chủ nhà sau đó. Trong hiệp 1, liên tiếp Văn Thanh, Công Phượng (cú đúp) ghi bàn giúp cho đội bóng của HLV Hữu Thắng vươn lên dẫn 3-1.

Ở bàn thắng thứ 2 của cá nhân mình, Công Phượng chứng tỏ khả năng kỹ thuật khi lừa qua thủ môn của Busan ghi bàn, xuất phát từ đường căng ngang của Đức Chinh.

Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng thay 8 vị trí (chỉ giữ lại Xuân Trường, Đức Chinh và Đông Triều), gồm: Thanh Thịnh, Quang Hải, Lâm Ti Phông, Văn Kiên, Tấn Tài, Tuấn Tài, Đình Trọng và thủ môn Tiến Dũng.

2 trong số đó đã lập công, lần lượt nâng tỉ số lên 4-1 rồi 5-1 cho U22 Việt Nam, là Quang Hải và Lâm Ti Phông. Người ấn định chiến thắng 6-1 cho U22 Việt Nam là tiền đạo Hà Đức Chinh.

Thắng một đối thủ yếu hơn rất nhiều là điều không có gì đáng ca ngợi, quan trọng nhất là các cầu thủ trong tay HLV Hữu Thắng có thể duy trì được cảm giác và sự hưng phấn cho hành trình chông gai đang tới gần.

Dự kiến đêm nay 9-8, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bay thẳng từ Hàn Quốc sang Malaysia để bắt đầu chuẩn bị cho vòng bảng SEA Games 29, với trận mở màn gặp Đông Timor ngày 15-8.