Quốc hội tập trung quyết định, điều chỉnh nhân sự nhà nước, chưa trình dự án Luật Biểu tình

ANTĐ - Kỳ họp thứ 11- Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào ngày 21-3 tới đây sẽ dành tới 12 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự nhà nước. Trong khi đó, dự án Luật Biểu tình sẽ lùi lại, không trình tại kỳ họp này như dự kiến ban đầu.

Sáng nay, 9-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào chương trình dự kiến kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIII. Trình bày nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, dự kiến sẽ kéo dài trong 22,5 ngày làm việc, khai mạc 21-3 và bế mạc vào 16-4, trong đó có 2,5 ngày làm việc vào thứ 7.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày chương trình dự kiến kỳ họp 11

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật. Riêng dự án Luật Biểu tình theo chương trình dự kiến ban đầu sẽ trình ra để Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này, tuy nhiên qua tiếp thu ý kiến các đại biểu, xin lùi lại để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện.

Một nội dung hết sức quan trọng khác là tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ dành 12 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự nhà nước. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo chương trình dự kiến, thời gian làm công tác nhân sự sẽ diễn ra vào cuối kỳ họp, từ 4-4 đến 16-4 và kỳ họp thứ 11 sẽ họp bế mạc ngay sau khi kết thúc phiên làm việc về công tác nhân sự…

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đến thời điểm này các công tác chuẩn bị cho kỳ họp 11 cơ bản đã hoàn tất. Tổng thư ký Quốc hội đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tăng thêm các phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp, nhất là các phiên thảo luận về kinh tế xã hội và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan của Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cho ý kiến vào chương trình dự kiến của kỳ họp 11- Quốc hội khóa XIII nói trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng ý đề nghị Thường vụ Quốc hội cho lùi dự án Luật Biểu tình, không trình ra tại kỳ họp này, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục chuẩn bị thật kỹ dự án luật, đến khi đảm bảo sự thống nhất cao trong Chính phủ rồi mới trình ra.

Về nội dung liên quan công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị phải có chuẩn bị sớm về danh sách những nhân sự nào được điều chỉnh và nhấn mạnh tại kỳ họp này sẽ điều chỉnh một bước nhân sự nhà nước.