Phó Tổng thống Mỹ đến châu Á bàn về Biển Đông

ANTĐ - Ngày 22-7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Ấn Độ và Singapore. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông dự kiến sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của ông Joe Biden. 
Phó Tổng thống Mỹ đến châu Á bàn về Biển Đông  ảnh 1
USS Freedom là một trong 4 tàu tác chiến cận bờ của Hải quân Mỹ
sẽ luân phiên đồn trú lâu dài tại Singapore


Chuyến đi lần này của ông Biden là dịp Nhà Trắng tái khẳng định cam kết của mình về việc chuyển hướng chiến lược sang châu Á. Đây cũng là cơ hội để ông Joe Biden trao đổi với các nhà lãnh đạo trong khu vực về giải pháp cho những căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. “Chính quyền Mỹ quan ngại về một số xu hướng đang diễn ra trong khu vực, vì vậy tôi nghĩ rằng vấn đề căng thẳng ở Biển Đông sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết. 

Trong thời gian ở Singapore, ông Biden sẽ nhấn mạnh đến mong muốn của Washington “về việc đảm bảo rằng những tranh chấp này phải được kiểm soát theo cách cho phép thúc đẩy tự do hàng hải, thúc đẩy sự ổn định, thúc đẩy giải quyết xung đột, tránh đe dọa, ép buộc và xâm lược”. Phó Tổng thống Mỹ dự kiến có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Singapore, cũng như người sáng lập quốc gia này, ông Lý Quang Diệu.

Trước khi tới thăm Singapore vào ngày 25-7, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, với kim ngạch thương mại song phương hiện đã đạt gần 100 tỷ USD mỗi năm. Chuyến đi của ông Biden diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm bà Nisha Desai Biswal, người Mỹ gốc Ấn đầu tiên làm Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam Á.