Philippines: Số người chết do bão Tembin tăng lên 240 người

ANTD.VN - Số người thiệt mạng do bão Tembin gây ra tại miền Nam Philippines đã tăng lên 240 người và hàng chục người khác mất tích. 

Một cây cầu bị thiệt hại do bão Tembin

 Các quan chức phòng vệ dân sự nước này ngày 25-12 cho biết, số nạn nhân được xác nhận thiệt mạng trên bán đảo Zamboanga của quần đảo Mindanao tăng lên 78 người, trong khi số nạn nhân tử vong ở tỉnh Lanao del Sur tăng lên 27 người.

Cơn bão cũng làm 135 người khác thiệt mạng ở khu vực phía Bắc của quần đảo Mindanao, số nạn nhân không thay đổi so với một ngày trước đó.

Các nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm 107 người ở 3 khu vực này. Nhiều người có thể đã thiệt mạng do lở đất và lũ quét chôn vùi và cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà cuối tuần qua.

Theo cơ quan chức năng Philippines, khoảng 13.000 gia đình ở đảo Mindanao vẫn phải ở lại trong các trung tâm sơ tán khẩn cấp trong ngày Lễ Giáng sinh.

Trước bão Tembin, đảo Mindanao của Philippines từng hứng chịu những cơn bão lớn, có sức tàn phá khủng khiếp như bão Bopha làm 1.900 người thiệt mạng hoặc mất tích trên quần đảo này vào tháng 12-2012, còn bão Washi khiến 1.080 người tử vong hồi tháng 12-2011.