Panama phá đường dây buôn lậu ma túy của "bố già" Mexico

ANTĐ - Các phần tử khủng bố Colombia từ lâu đã được biết đến là nguồn cung cấp khoảng một nửa lượng cocaine tuồn lậu vào Mexico, sau đó tới Mỹ. Mới đây, đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia này còn vươn vòi “bạch tuộc” tới Panama.

Panama phá đường dây buôn lậu ma túy của "bố già" Mexico ảnh 1Trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất Mexico, “El Chapo” Guzman

4 tấn cocaine bị thu giữ

Nhà chức trách Panama ngày 4-11 thông báo đã triệt phá đường dây buôn lậu ma túy liên quan tới băng đảng Sinaloa của trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất tại Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman và phe nổi dậy Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng An ninh Panama Rodolfo Aguilera và người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát quốc gia nước này Omar Pinzón cho hay, đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 18 tháng với sự phối hợp chặt chẽ của 3 nước Panama, Mexico và Colombia.

Theo Bộ trưởng Aguilera, mạng lưới trên bao gồm người Panama, Colombia và các thành viên của tổ chức tội phạm ma túy Sinaloa của Mexico do ông trùm Guzman cầm đầu. Trong chiến dịch này, nhà chức trách Panama đã thu giữ khoảng 4 tấn cocaine, hơn 500.000USD tiền mặt, 5 xuồng cao tốc và 38 xe ô tô các loại. Theo hãng tin UPI, hơn 50 đối tượng đã bị bắt giữ. 

Do El Chapo Guzman được cho là từng ở Panama cách đây 7 năm trong thời gian trốn truy nã, nên các quan chức Panama tin rằng có sự hình thành đường dây cung cấp cocaine tại Panama và tổ chức của Guzman đang hoạt động bên trong nước này. Người đứng đầu Cảnh sát quốc gia Panama Omar Pinzón cho biết, một cặp vợ chồng người Mexico đã làm việc cho băng đảng Sinaloa trong thời gian sống ở Thủ đô Panama City. Nhiệm vụ của cặp đôi này là thiết lập đầu mối buôn lậu ma túy với Martín Leonel Pérez Castro, còn được biết đến với cái tên Richard, chỉ huy đơn vị Front 30 (Mặt trận 30) của FARC.

Theo hãng UPI, Pérez Castro kiểm soát khoảng 60% lượng buôn bán ma túy của FARC để mua vũ khí và các thiết bị khác cho chiến dịch nổi dậy của nhóm. Front 30 hoạt động tại tỉnh Valle del Cauca, tây nam Colombia, vốn gần Thái Bình Dương, nên việc vận chuyển ma túy tới Trung Mỹ và Mexico trở nên dễ dàng hơn. 

Trong khi đó, Sinaloa có lẽ vươn xa nhất trong số các băng đảng ma túy ở Mexico với sự hiện diện tại các nước như Guatemala, Nicaragua và Honduras. Việc băng đảng này vươn tới Panama là do FARC từng có thời gian hoạt động tại đây, đặc biệt là ở vùng Darien nhiều bất ổn. Do địa bàn hẻo lánh và khó khăn trong việc tuần tra, nên FARC hoạt động mạnh. Cơ sơ sản xuất cocaine đầu tiên tại Trung Mỹ được phát hiện tại Darien năm 2013 được cho là thuộc FARC. 

Trùm tội phạm quyền lực nhất thế giới

Chính phủ Panama mới đây đã chính thức yêu cầu Mexico dẫn độ cặp vợ chồng nói trên tới Panama để xét xử. Việc phá vỡ đường dây này là một trong những nỗ lực mới nhất của Panama trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Trong đó, Guzman là một trong những trùm tội phạm quyền lực nhất thế giới, đứng đầu một tổ chức chuyên buôn bán cocaine, cần sa và methamphetamine trị giá hàng tỷ USD vào Mỹ.

Sau khi bị bắt hồi tháng 2-2014, ngày 11-7 vừa qua, “bố già” này đã trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano được canh phòng cẩn mật nhất Mexico thông qua một đoạn đường hầm dài 1,5km nối ra bên ngoài. Đây là lần vượt ngục thứ hai của hắn sau lần đầu tiên vào tháng 1-2001. Hiện tổng giá trị mức tiền thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ tên trùm khét tiếng nhất Mexico là 8,8 triệu USD.

Hồi tháng 4-2015, chính quyền Panama cho biết đã tiêu hủy khoảng 13 tấn ma túy các loại, sau khi bị lực lượng cảnh sát thu giữ trong các chiến dịch truy quét băng đảng ma túy. Trong đó, cocaine chiếm phần lớn số ma túy bị tiêu hủy, còn lại là cần sa và heroin. Giới chức thành phố Panama tin rằng, số ma túy này đã được các băng đảng ở Mexico và Nam Mỹ đưa vào Panama, ước tính có giá thị trường lên đến hàng triệu USD.